Vợ bóp cổ ngăn chồng la hét dẫn đến tử vong

Trung Hiếu| 27/06/2018 14:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc đánh nhau, chồng thường la hét và chửi mắng, sợ gây ảnh hưởng đến an ninh khu nhà trọ nên Hằng dùng tay bóp mạnh cổ chồng dẫn đến tử vong.

Ngày 27/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử đối với Nguyễn Thị Hằng (46 tuổi) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào năm 2011, Hằng chung sống với Hào như vợ chồng cùng hai người con của Hằng tại huyện Cần Giờ, TP.HCM. Sau đó, Hào rủ thêm hai người bạn nữa đến ở chung để thuận tiện cho việc đi làm.

Khoảng đầu tháng 3/2016, trong quá trình sinh sống, giữa Hào và Hằng thường xuyên cãi vã và sau khi uống rượu say Hào thường hay chửi, đánh Hằng.

Vợ bóp cổ ngăn chồng la hét dẫn đến tử vong

Nguyễn Thị Hằng tại phiên tòa.

Trưa ngày 21/3/2016, Hào và Hằng cùng đến nhà bạn tại huyện Nhà Bè uống rượu. Đến khoảng 17h cùng ngày, cả hai ra về. Đến nhà, Hào tiếp tục lấy rượu ra uống nên Hằng quăng chai rượu ra sân.

Bực tức, Hào túm tóc định đánh Hằng nhưng được con rể Hằng can ngăn. Sau đó, Hằng đi chợ mua thức ăn. Khoảng 18h, Hằng đi chợ về thì cả hai tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cả hai xông vào đánh nhau.

Hằng ngồi đè lên bụng Hào, do Hào giẫy dụa mạnh, Hằng nhờ con rể mình trói chân Hào lại. Lúc này, Hào vẫn còn la hét, chửi bới Hằng nên Hằng dùng hai tay chèn mạnh lên cổ.

Một lúc sau, thấy Hào phản ứng yếu dần rồi nằm im, Hằng đứng dậy lấy dây dù trói thêm hai tay của Hào lại rồi tiếp tục đi làm việc nhà.

Đến khoảng 21h30 phút, bạn Hào đi làm về phát hiện Hào bị cứng người nên cùng con rể Hằng đưa đi cấp cứu. Tại đây, cán bộ y tế xác định Hào đã chết trước đó.

Tại phiên tòa hôm nay, Hằng khai bóp cổ hào nhằm không cho la hét gây ồn ào khu trọ, mong HĐXX tuyên mức hình phạt nhẹ để sớm đoàn tụ cùng gia đình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Hằng 6 năm tù về tội Giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vợ bóp cổ ngăn chồng la hét dẫn đến tử vong