Vào tù vì chém chồng cũ của vợ

Trang Trần| 08/07/2019 13:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy vợ bị chồng cũ đánh, Trần Đình Duy (SN 1996, trú P. Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam) xách dao đâm, chém anh Đỗ Thành Nhật (SN 1988, trú P. Cẩm Phô, TP Hội An) nhiều nhát. Ngày 8/7 TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo Duy về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 18/11/2018, Đỗ Thành Nhật cùng với mẹ ruột là Nguyễn Thị Hoàng Hoa (SN 1966) và Nguyễn Khánh Huy (SN 1995, cùng trú Hùng Vương, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) đến phòng trọ tại tổ 118, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng của Trần Thị Mỹ Thịnh (SN 1991, trú Nguyễn Thái Học, TP Hội An- vợ cũ của Nhật) và Trần Đình Duy để gặp, thăm cháu Đỗ Thành Gia B. (2013) là con chung của Nhật và Thịnh.

Vào tù vì chém chồng cũ của vợ

Bị cáo Trần Đình Duy

Khi đến phòng trọ thì giữa Thịnh và Nhật xảy ra xô xát. Nhật dùng tay đánh vào vai trái của chị Thịnh. Thấy vậy, Duy chạy vào bếp của phòng trọ lấy ra 2 con dao, cầm ở 2 tay chạy ra. Trong lúc Duy vào lấy dao thì Nhật đã bỏ đi đến ngã ba (kiệt 47, Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) cách phòng trọ khoảng 30m. Thấy Nhật đang đứng ở ngã ba, Duy cầm dao chạy đến chỗ Nhật đứng, chém một nhát từ trên xuống dưới, Nhật vừa lùi lại vừa đưa tay trái lên đỡ.

Duy tiếp tục chém vào tay trái của Nhật làm Nhật ngã xuống đường,  chưa dừng lại ở đó, Duy cầm dao ở tay trái đâm 1 nhát trúng vào vùng nách trái của Nhật. Sau khi đâm Nhật khiến dao bị cong, Duy vứt dao đang cầm ở tay trái và tiếp tục cầm dao ở tay phải chém từ trên xuống dưới, từ trái qua phải và ngược lại.

Nhật đưa 2 tay lên đỡ nên Duy chém trúng vào 2 tay của Nhật. Nhật được mọi người đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định Nhật bị tổn thương cơ thể là 39 %, là đứt cơ duỗi cổ tay trụ trái, đứt cơ duỗi cổ tay phải, gây tổn thương màng phổi, Nhật không chết là do được cứu chữa kịp thời.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Đình Duy mức án 8 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vào tù vì chém chồng cũ của vợ