Vào trụ sở ủy ban chửi bới, đập phá tài sản

Minh Đức| 30/07/2015 15:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lợi dụng việc đến gửi đơn tố cáo, Thiện đã lớn tiếng lăng mạ, xúc phạm Bí thư, Trưởng công an phường, đồng thời ra tay đập phá làm hư hỏng một số tài sản, gây mất trật tự tại UBND xã Liêm Cần (Thanh Liêm, Hà Nam).

Chiều ngày 29/07, TAND huyện Thanh Liêm (Hà Nam) đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Thiện (SN 1961), trú thôn Tam, xã Liêm Cần về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo đó, vào khoảng 8h ngày 06/08/2014, lợi dụng việc đến nộp đơn tố cáo, khiếu nại tại UBND xã Liêm Cần, Nguyễn Văn Thiện đã lớn tiếng lăng mạ, chửi bới, xúc phạm Bí thư, Trưởng công an xã.

Thiện hô hét, gây mất trật tự, làm ảnh hưởng đến hoạt động các phòng ban đang trong giờ làm việc. Một số cuộc họp đã phải hoãn hơn 1 tiếng đồng hồ vì quá ồn ào.

Vào trụ sở ủy ban chửi bới, đập phá tài sản

Bị cáo Nguyễn Văn Thiện trước vành móng ngựa

Không dừng lại ở đó, Thiện xông vào phòng tiếp dân vừa chửa bới vừa dùng chân, tay đạp, đập phá đồ đạc làm toàn bộ bàn ghế đổ xuống sàn, vỡ 1 lọ cắm hoa trị giá 20.000đ.

Trước sự hung hãn đó của Thiện, Ban công an xã Liêm Cần đã tổ chức bắt giữ, dẫn giải hắn về trụ sở cơ quan CSĐT. Tại đây, Thiện luôn mồm quanh co chối tội, tuy nhiên trước các bằng chứng xác đáng đưa ra đã đủ cơ sở để chứng minh hành vi phạm tội của Thiện.

Được biết, trước đó ngày 10/11/2013, Thiện đã bị Công an phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý (Hà Nam) xử phạt hành chính về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Nguyễn Văn Thiện đã bị HĐXX, TAND huyện Thanh Liêm tuyên phạt 4 năm tù giam về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 245 Khoản 2 điểm a, c BLHS. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ coi thường pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vào trụ sở ủy ban chửi bới, đập phá tài sản