Vào trộm gà, hiếp dâm chủ nhà

Ngọc Khánh| 06/05/2020 09:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản, thấy nữ chủ nhà đang nằm ngủ, tên trộm đã khống chế để hiếp dâm.

TAND huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Lê Văn Thành (thường gọi là Nghé, 25 tuổi, ngụ xã Sông Xoài, TX Phú Mỹ) và Dương Văn Dương (21 tuổi, ngụ phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ) về tội Trộm cắp tài sản và Hiếp dâm.

Bị hại là một phụ nữ 22 tuổi, đã có gia đình.

Theo cáo trạng truy tố, sáng ngày 12/11/2019, Thành chở Dương đến thôn Việt Cường, xã Cù Bị, huyện Châu Đức để trộm cắp tài sản.

Vào trộm gà, hiếp dâm chủ nhà

Dương và Thành khi bị bắt

Khi đột nhập vào nhà chị N. (22 tuổi), Dương bắt trộm 4 con gà đưa ra ngoài cho Thành giữ. 

Thấy cửa sau nhà hé mở, Dương vào bên trong lấy thêm 1 lắc tay, 1 điện thoại và 2,5 triệu đồng. Lúc này, thấy chị N. đang ngủ với con nhỏ trên nệm giữa phòng khách, Dương nảy sinh tà ý liền khống chế, đe dọa và hiếp dâm chị N.

Thực hiện xong hành vi đồi bại, Dương cùng Thành nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 12 giờ truy xét, Công an đã bắt được các đối tượng.

Tại phiên tòa, hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX tuyên Dương Văn Dương 1 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, 3 năm tù tội Hiếp dâm; Lê Văn Thành 17 tháng tội Trộm cắp tài sản.  

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vào trộm gà, hiếp dâm chủ nhà