Vận chuyển pháo Trung Quốc bán kiếm lời

Gia Trứ| 23/03/2016 12:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22/3, TAND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử lưu động tại UBND xã Quỳnh Ngọc đối với 2 bị cáo về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Theo đó, 2 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm, Nguyễn Tiến Hạnh (SN 1989, trú xóm 2, xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu) và Trần Văn Khởi (SN 1966, trú xóm 6, xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu).

Vận chuyển pháo Trung Quốc bán kiếm lời

Đối tượng Hạnh cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Theo cáo trạng của VKSND huyện Quỳnh Lưu, vào ngày 28/12/2015, trong lúc đang vận chuyển 36 hộp pháo, có trọng lượng 53kg do Trung Quốc sản xuất, từ chợ Vinh (TP.Vinh, Nghệ An) về nhà để bán kiếm lời, khi đi đến khu vực xóm 2, xã Quỳnh Giang thì bị Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự - xã hội, Công an Nghệ An phát hiện bắt quả tang.

Cùng ngày, khi đang chở một bao tải chứa 117kg pháo do Trung Quốc sản xuất, đến địa bàn xóm 1 xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu thì Trần Văn Khởi bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Hạnh 24 tháng tù, Trần Văn Khởi 36 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm”, theo quy định tại điều 155 BLHS.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vận chuyển pháo Trung Quốc bán kiếm lời