Vận chuyển ma tuý từ Quảng Ninh về Hà Nội tiêu thụ

Mạnh Hùng| 05/01/2017 21:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 5/1, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên án với các đối tượng trong vụ án Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị báo trong vụ án gồm: Đàm Quang Cảnh (SN 1972, trú tại phường Tuần Châu, TP Hạ Long, Quảng Ninh); Phạm Bá Ngọc (SN 1986, trú tại phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) và Lê Văn Doãn (SN 1981, trú tại phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng).

Liên quan đến vụ án còn có Nguyễn Thị Bình (trú tại Hà Nội), song đối tượng này hiện đang tạm đình chỉ điều tra và đi chữa bệnh do mắc bệnh tâm thần.

Theo cáo trạng truy tố, Đàm Quang Cảnh vốn là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về tội đánh bạc và cũng là một người nghiện ma túy. Tháng 10-2015, Nguyễn Thị Bình xuống Quảng Ninh gặp Cảnh thỏa thuận thiết lập đường dây ma túy từ tỉnh này về Hà Nội tiêu thụ.

Trưa ngày 23/10/2015, Cảnh gọi đồng bọn đến nhà cùng sử dụng ma túy đá. Sau khi đã thỏa mãn cơn nghiện, đến khoảng 1h ngày hôm sau, Cảnh bảo đồng bọn ra sau nhà  mình rồi đưa cho Ngọc chiếc ba lô đựng ma túy bên trong. Hiểu ý đàn anh, Ngọc và Doãn đã lập tức gọi taxi mang ba lô đựng ma túy lên Thủ đô.

Vận chuyển ma tuý từ Quảng Ninh về Hà Nội tiêu thụ

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử chiều nay (5/1)

Sáng sớm ngày 24/10/2015, tại cầu Nhật Tân và theo chỉ dẫn của Bình, bộ đôi vận chuyển ma túy từ Quảng Ninh lên Hà Nội bảo lái xe taxi táp ô tô vào lề đường. Cùng thời điểm, một chiếc taxi khác chở một đối tượng nữ bất ngờ tiến tới nhận ma túy rồi lập tức phóng đi.

Sau khi mua bán ma túy thành công, Ngọc và Doãn quay về nhà Bình nhận tiền, sau đó tức tốc quay về Quảng Ninh. Hoàn thành chuyến ma túy đầu tay này, Ngọc và Doãn được Cảnh trả tiền công 10 triệu đồng.

Cùng với thủ đoạn tương tự, sáng ngày 29/10/2015, Doãn gọi điện bảo Ngọc đến nhà Cảnh chờ nhận ma túy để vận chuyển về Hà Nội. Ngay sau khi nhận ma túy, hai đối tượng đã thuê taxi chở ra quốc lộ 18 và bắt xe khách lên Thủ đô. Trên đường đi, Bình gọi điện dặn Ngọc mang ma túy về Bến xe Mỹ Đình. Để đảm bảo an toàn nên ngay khi lên ô tô khách, Ngọc mang ba lô đựng ma túy ngồi ở một hàng ghế, còn Doãn thì tách ra ngồi ở hàng ghế bên cạnh.

Ngay khi ô tô khách đến Bến xe Mỹ Đình, hai đối tượng đã bị lực lượng Công an bất ngờ ập tới áp sát, bắt giữ tại chỗ.

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 1.870 viên ma túy (trọng lượng gần 500 gram) với thành phần MDMA chiếm 18,64% và 1 túi nilon Ketamine nặng hơn 900 gram, tinh chất 53,93%. Bị bắt quả tang, cả Ngọc và Doãn đều khai nhận toàn bộ số ma túy này được Cảnh thuê vận chuyển lên Hà Nội giao cho Bình.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm gần 5 gram ma túy nữa tại nhà Cảnh. Sau đó, Nguyễn Thị Bình cũng lập tức hội ngộ với đồng bọn trong trại tạm giam.

Tại tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt các bị cáo Đàm Quang Cảnh tù chung thân về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; Lê Văn Doãn tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy và Phạm Bá Ngọc 20 năm tù cùng về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vận chuyển ma tuý từ Quảng Ninh về Hà Nội tiêu thụ