Vận chuyển gần 2kg ma túy giấu trong đồ chơi trẻ em

Gia Nhuận| 14/04/2016 11:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 13/4, TAND tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Hoàng Thị Tần (SN 1973, trú Soòng Xẹch, Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Hoàng Thị Tần, có hộ khẩu thường trú tại khu Thống Nhất 1, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn. Năm 1991, Tần sang Trung Quốc làm ăn, lấy một người đàn ông bản địa, định cư tại Soòng Xẹch.

Trong một lần đi chợ ở Bằng Tường, Tần gặp một người quen cũ tên Hải Anh, quê Lạng Sơn. Gặp được đồng hương nơi đất khách, Tần bám lấy Hải Anh hàn huyên, tâm sự chuyện cũ. Sau một hồi nói chuyện, Hải Anh đặt vấn đề, nhờ Tần vận chuyển ma túy từ cửa khẩu Tân Thanh về Hà Nội và sẽ trả công cho Tần 20 triệu đồng/chuyến.

Vận chuyển gần 2kg ma túy giấu trong đồ chơi trẻ em

Bị cáo Hoàng Thị Tần trước vành móng ngựa

Lo sợ bị bắt, Tần đã thẳng thừng từ chối và lên xe trở về nhà. Mấy ngày sau đó, Hải Anh liên tục điện thoại cho Tần, thuyết phục Tần vận chuyển ma túy cho mình và khẳng định, số ma túy được ngụy trang trong các ô tô đồ chơi nên sẽ dễ dàng qua mặt được lực lượng chức năng.

Sau một hồi suy nghĩ và thấy món lợi trước mắt quá lớn, Tần đã gật đầu đồng ý vận chuyển ma túy cho Hải Anh.

Ngày 19/5/2015, Tần trở về Việt Nam, bắt xe khách từ thị trấn Đồng Mỏ (Chi Lăng, Lạng Sơn) lên cửa khẩu quốc tế Tân Thanh. Khoảng 14h30 cùng ngày, khi vừa tới nơi, Tần được một người đàn ông (không rõ danh tính, địa chỉ) đưa cho 1 chiếc ô tô nhựa, 2 chiếc đàn (loại đồ chơi trẻ em) rồi lập tức bỏ đi.

Biết bên trong có chứa ma túy, Tần cẩn thận gói ghém lại, bỏ vào túi xách rồi nhanh chân ra bến, bắt xe về Hà Nội. Tuy nhiên, khi Tần vừa đi đến địa phận khu 1, xã Tân Thanh (Văn Lãng, Lạng Sơn) thì bị tổ công tác Đồn Biên phòng Tân Thanh phát hiện bắt quả tang.

Qua khám xét, các chiến sỹ thu giữ tại chỗ, 2 túi nilon chứa chất ma túy metamfetamine giấu bên trong lốp xe ô tô đồ chơi và 4 chiếc găng tay chứa chất ma túy metamfetamine giấu bên trong 2 chiếc đàn đồ chơi bằng nhựa, với tổng trọng lượng 1.909,7g. Tiếp tục khám xét, các chiến sỹ còn phát hiện trong hành lý của Tần có 16.500 ngàn đồng tiền Việt Nam, 320 nhân dân tệ, 20 đô la Mỹ và 3 chiếc điện thoại di động. 

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Tần 20 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại điều 194 BLHS.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vận chuyển gần 2kg ma túy giấu trong đồ chơi trẻ em