Vác dao chém đồng hương vì mâu thuẫn trả tiền taxi

Mạnh Hùng| 26/12/2017 14:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 26/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Chí Kiên (SN 1986, trú tại Thanh Xá, Thanh Ba, Phú Thọ) 9 năm 6 tháng tù về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, Lê Chí Kiên và anh Nguyễn Mạnh Trường (SN 1988, ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) đều là người đi làm thuê cho chị Nguyễn Thị Kim Thủy (SN 1978, ở  Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội).

Đến khoảng 21h30’ ngày 13/3/2017, sau khi ăn tối tại nhà chị Thủy xong, Kiên và anh Trường cùng vài đồng nghiệp khác rủ nhau đi hát karaoke trên phố Đê La Thành. Hát đến rạng sáng hôm sau thì nhóm của Kiên ra về. Do Kiên và Trường say nên cả hai cùng bắt taxi đi về.

Trên đường về, họ được tài xế báo hết 8 ngàn đồng vì quãng đường đi quá ngắn. Thấy vậy, Kiên nói với anh Trường: “Trả 20 ngàn đồng”. Cho rằng bị bạn “dạy khôn”, anh Trường bực tức đáp lại khiến hai người lời qua tiếng lại với nhau. Sau đó cả hai xuống xe, đi bộ về chỗ ở tại ngõ Quan Thổ (Đống Đa, Hà Nội).

Vác dao chém đồng hương vì mâu thuẫn trả tiền taxi

Bị cáo Lê Chí Kiên tại phiên tòa xét xử

Tài liệu hồ sơ vụ án thể hiện, trên đường đi bộ về, Kiên và anh Trường tiếp tục mâu thuẫn rồi đánh nhau. Khi về tới trước cửa nhà, Kiên và Trường được anh Hà - đồng nghiệp ra mở cửa cho vào. Tuy nhiên, khi vào tới nhà, bộ đôi này vẫn chưa dừng trận “khẩu chiến”, xô xát nhau.

Theo đó, anh Trường bị Kiên đẩy ngã vào xe máy của anh Hà. Thấy hai đồng nghiệp xô xát, cãi vã nhau, anh Hà vội can ngăn, đưa cả hai lên phòng ngủ. Tuy nhiên, Kiên và Trường không nghe, tiếp tục thách thức đánh nhau khiến anh Hà bực tức, đuổi cả hai ra khỏi nhà.

Trong lúc anh Hà xuống mở cửa tầng một nhằm mục đích đuổi hai người say ra khỏi nhà, Kiên đã kịp lấy dao ở cạnh bàn ăn đi tới chém liên tiếp vào đầu anh Trường khiến anh này bị rách tai, gãy xương mỏm vai… Thấy vậy, anh Hà và mọi người đã kịp thời can ngăn rồi đưa anh Trường đến Bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết.

Sau khi gây án, Kiên đã tới Cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan chức năng xác định, anh Trường bị tổn hại 40% sức khỏe.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Kiên đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lý giải về nguyên nhân dẫn tới hành vi trên, Kiên cho rằng do nóng giận, không kiềm chế được bản thân.

Có mặt tại phiên tòa, mẹ bị cáo Kiên buồn bã cho biết gia đình có hoàn cảnh rất éo le, khó khăn, mong tòa xem xét giảm nhẹ tội cho con trai.

Sau khi  nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác, bị hại không chết là nằm ngoài ý muốn. Tuy nhiên, trong vụ án này bị hại có một phần lỗi nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ một phần hình phạt.

Theo đó, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Chí Kiên 9 năm 6 tháng tù về tội Giết người, buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại tổng số tiền là hơn 84 triệu đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vác dao chém đồng hương vì mâu thuẫn trả tiền taxi