Tuyên án nhóm thanh niên đánh chết người, đập phá quán karaoke

Vũ Ba| 16/11/2018 13:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mâu thuẫn tại quán karaoke, hai nhóm thanh niên đã dùng dao và các vật dụng trong quán đánh nhau, khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương.

TAND tỉnh Hải Dương vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt các bị cáo từ 20 tháng án treo đến 9 năm tù về các tội danh Gây rối trật tự công cộng, Cố ý làm hư hỏng tài sản, Hủy hoại tài sản và Giết người.

Theo hồ sơ tố tụng, khoảng 22 giờ ngày 26/2/2018, sau bữa nhậu, Nguyễn Văn Phương (tên thường gọi Nam “xăm”, SN 1996, ở thôn Vạn Tải, xã Hồng Phong), Nguyễn Sĩ An (SN 2001, ở thôn Mạn Đê, xã Nam Trung), Nguyễn Tất Duy (SN 1996, xã Hợp Tiến), Lương Quang Kiên (SN 1989, xã Thanh Quang), Nguyễn Huy Long (SN 2000, xã Nam Trung), Hoàng Hữu Anh (SN 1996, xã Hồng Phong); Trần Đình Văn (SN 1999, xã Quốc Tuấn), Mạc Văn Sơn (SN 1999, xã Nam Tân), Nghiêm Đình Tuấn Anh (SN 1999, xã Cộng Hòa), Trần Duy Tân (SN 1999, xã Quốc Tuấn), Nguyễn Trung Hải (SN 1996, xã Đồng Lạc) cùng huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đến hát tại phòng VIP 203 của quán karaoke 379 Đức Thịnh KTV, ở khu đô thị Quốc Tuấn - Thanh Quang, huyện Nam Sách.

Cùng thời điểm này, có nhóm thanh niên khác cũng đang hát tại phòng VIP 204 của quán gồm: Đỗ Văn Quyết (SN 1988, ở xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương); Vũ Văn Cường (SN 1990, ở xã Tân Dân), Vũ Đình Chiến (SN 1991, xã Đồng Lạc), Bùi Văn Thành (SN 1993, xã Tân Dân) và Bùi Văn Khánh (SN 1990, xã Tân Dân) cùng thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Hưng Giang (24 tuổi, xã An Sơn), Quan Thanh Tuyền (SN 1989, xã Thanh Quang) và Lâm Phúc Toản (SN 1991, xã Thanh Quang) cùng huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Đến khoảng 0h, ngày 27/2, Thành xuống sảnh phòng khách tầng 1 đón taxi đưa Cường, Chiến, Quyết đang hát ở phòng VIP 204 về nhà. Trong lúc đứng tại bàn uống nước trước cửa nhà để xe thì nhóm thanh niên này gặp An và Duy vừa hát ở phòng VIP 203 ra về. Tại đây, 2 nhóm thanh niên đã phát sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với nhau.

Trong quá trình gây lộn, An dùng dao đâm 1 nhát trúng sườn bên trái Cường. Thấy vậy, Quyết dùng điếu cày đánh lại làm An bị gãy mỏm vai trái. Khi bị Quyết dùng điếu cày đuổi đánh, Phương đã dùng dao đâm trúng sườn phải Quyết. Kiên thuộc nhóm của Phương xô xát với Chiến thì bị Chiến dùng mảnh vỡ chai bia đuổi đánh, đâm 1 nhát vào ngực bên trái. Sau đó, Tuyền và Chiến còn đập phá nhiều tài sản của quán.

Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Đến khoảng 4h ngày 27/2, Quyết tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Phương và An đã bỏ trốn. Tuy nhiên được cơ quan công an vận động, An đã ra đầu thú chiều ngày 27/2, còn Phương ra đầu thú ngày 28/2.

Căn cứ tài liệu điều tra và tranh tụng trước tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phương 9 năm tù về tội “Giết người”. Các bị cáo Vũ Đình Chiến, Vũ Văn Cường, Nguyễn Tất Duy, Lâm Phúc Toản, Quan Thanh Tuyền, Nguyễn Sĩ An chịu mức án từ 20 tháng án treo đến 39 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Hủy hoại tài sản”. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên án nhóm thanh niên đánh chết người, đập phá quán karaoke