Tức giận vì mẹ bị đánh, dùng dao đâm chết bạn

Nam Hà| 10/06/2015 14:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 9/6, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Thái (SN 1982), trú tại xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 13h30 ngày 29/11/2014, sau khi cùng đi dự đám cưới về, Bùi Huy Quốc, Võ Tá Thông và Võ Văn Đức (cùng trú ở Đức Thịnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh) đến nhà Nguyễn Hữu Thái ở thôn Gia Thịnh, xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ để xin lỗi vì mâu thuẫn trước đó với Thái.

Tức giận vì mẹ bị đánh, dùng dao đâm chết bạn

Bị cáo Nguyễn Hữu Thái tại phiên tòa

Tuy nhiên khi đến nhà Thái để xin lỗi, Quốc lại tiếp tục gây sự, rồi đánh bà Nguyễn Thị Hương (mẹ kế của Thái).

Đã chấp nhận lời xin lỗi của Quốc và cho qua, nhưng khi chứng kiến việc mẹ mình bị đánh, Nguyễn Hữu Thái đã dùng 1 con dao mác nhọn đâm Bùi Huy Quốc 2 nhát trúng vào vùng bụng. Tiếp đó Nguyễn Hữu Thái đuổi theo Võ Tá Thông chém anh Thông 1 nhát vào vùng lưng bên trái, 1 nhát vào vùng ngực phải. Hậu quả khiến anh Bùi Huy Quốc bị tử vong, anh Võ Tá Thông bị đâm thấu ngực, tỷ lệ thương tích là 22%.

Tại phiên xét xử, bị cáo Thái đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Căn cứ vào các quy định của pháp luật và với các tình tiết giảm nhẹ, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo 18 năm tù giam về tội “Giết người”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tức giận vì mẹ bị đánh, dùng dao đâm chết bạn