Tự xưng “Công an mật” lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Trang Trần| 25/02/2019 15:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hồ Xuân Huy được biết đến bởi biệt danh Huy “Hotboy” Đà Nẵng chuyên lừa đảo xin việc, bán ô tô. Đáng nói, trong thời gian tại ngoại chờ VKSND phê chuẩn hồ sơ, Hồ Xuân Huy lại tiếp tục đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác.

Để có tiền tiêu xài cá nhân, Hồ Xuân Huy (SN 1994, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) “nổ” mình là “Công an mật”, có mối quan hệ rộng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Ngày 25-2, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Theo nội dung vụ án, để tạo lòng tin nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác, Huy “nổ” mình là “Công an mật”, công tác tại Cục phòng chống ma túy của Bộ Công an đóng tại Đà Nẵng, có nguồn mua xe thanh lý giá rẻ, có khả năng xin cho người khác vào làm việc trong ngành Công an để các bị hại tin tưởng đưa tiền mua xe, chi phí xin việc rồi chiếm đoạt.

Từ tháng 10/2016 đến 9/2017 với thủ đoạn này, Huy đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,248 tỷ đồng.

Tự xưng “Công an mật” lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Bị cáo Hồ Xuân Huy

Cụ thể, Huy lừa đảo chiếm đoạt của vợ chồng ông Bảo Thạnh- bà Nguyễn Thị Lai (trú P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) số tiền 1,020 tỷ đồng bằng cách đưa ra thông tin bản thân có suất mua xe cơ quan thanh lý.

Với thông tin có xe thanh lý để bán tương tự, Huy đã chiếm đoạt của ông Lê Quốc Thái (trú P.Thạc Gián, Q.Thangh Khê, TP Đà Nẵng) số tiền 400 triệu đồng, ông Nguyễn Tấn Tiễn (trú TT Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam) số tiền 970 triệu đồng; chiếm đoạt của bà Phan Thị Huệ (trú Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) số tiền 250 triệu đồng; anh Trần Nhật Sơn (trú P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) số tiền 300 triệu đồng; anh Đinh Ngọc Hương 30 triệu đồng; anh Bùi Thanh Quang 20 triệu đồng.
Ngoài ra, Huy đưa ra thông tin có khả năng xin được việc làm để chiếm đoạt của anh Đinh Ngọc Hương số tiền 250 triệu đồng.

Với hành vi lừa đảo như trên, Huy đã bị HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt các bị hại.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tự xưng “Công an mật” lừa đảo hơn 3 tỷ đồng