Tử hình anh em “trùm” ma túy xuyên quốc gia

An Dương| 07/01/2016 15:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mặc dù bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng Yên vẫn tiếp tục phối hợp với Phúc cùng nhau mua bán ma túy để thu lợi bất chính.

Ngày 7-1-2016, TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo của hai anh em “trùm” mua bán ma túy xuyên quốc gia, tuyên mức án tử hình đối với 2 bị cáo Hoàng Văn Yên (40 tuổi) và Hoàng Văn Phúc (40 tuổi, cùng quê Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo bản án sơ thẩm, Hoàng Văn Yên là đối tượng nghiện ma túy rất nặng. Để có ma túy sử dụng và nhằm động cơ trục lợi bất chính, Yên tham gia mua bán trái phép chất ma túy, bị Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã.

Từ tháng 2 đến tháng 6-2013, bị cáo Hoàng Văn Yên đã nhiều lần móc nối với một người tên Cà Phọ tại Lào để mua bán trái phép chất ma túy, sau đó vận chuyển về Đồng Nai giao cho một đối tượng tên Hải (chưa xác định được lai lịch).

Tử hình anh em “trùm” ma túy xuyên quốc gia

Bị cáo Yên, Phúc tại phiên tòa phúc thẩm

Hoàng Văn Phúc mặc dù biết Yên đang bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã, chẳng những không tố giác hành vi phạm tội, Phúc còn phối hợp cùng Yên mua bán trái phép 18 bánh heroin cùng trên 10 kg Methamphetamin thu lợi bất chính 7 triệu đồng.

Kết quả điều tra cho thấy Hoàng Văn Yên đã chủ mưu thực hiện tích cực hành vi mua bán ma túy với 28 bánh heroin (mỗi bánh có trọng lượng trên 337 gram), hơn 4,7 gram heroin cùng với hơn 14 kg Mehamphetanin để thu lợi bất chính 14.000 USD và 87 triệu đồng. Phúc và Yên đã bị TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa phúc thẩm, hai bị cáo Yên và Phúc kháng cáo xin giảm án từ tử hình xuống chung thân. Tuy nhiên, các bị cáo không đưa ra được các tình tiết giảm nhẹ nào mới. HĐXX nhận định hành vi của Yên, Phúc là đặc biệt nguy hiểm, gây suy thoái nòi giống, làm mất trật tự trị an.

Cấp sơ thẩm tuyên phạt hai bị cáo hình phạt tử hình là đúng người, đúng tội. Xét cần phải cách ly vĩnh viễn Yên, Phúc khỏi xã hội để răn đe và phòng ngừa chung, nhất là trong tình hình tội phạm ma túy đang diễn biến phức tạp. Do đó, HĐXX đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Yên, Phúc, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Trước khi phạm tội ở Đồng Nai, bị cáo Yên còn bị Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội tuyên án chung thân, riêng bị cáo Phúc bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên 6 tháng tù về tội đánh bạc. Tổng hợp hình phạt Yên, Phúc phải chịu là tử hình.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tử hình anh em “trùm” ma túy xuyên quốc gia