Trốn truy nã vẫn "hành nghề" lừa đảo

Quốc Thanh| 14/04/2015 09:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ năm 1997 đến năm 2005, Thành đã có 5 tiền án, trong đó có 3 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân, 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, 1 tiền án về tội trốn khỏi nơi giam giữ, với tổng hình phạt 86 tháng tù.

Ngày 13/4, TAND huyện Tây Hòa (Phú Yên) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt Phùng Văn Thành (49 tuổi ở thôn Thạnh Phú, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa) 3 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, trong thời gian bị Công an TX Sông Cầu (Phú Yên) truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thành gặp và làm quen với anh Phạm Văn Hoan (ở Đại Lãnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa). Thành rủ anh Hoan về quê Thành chơi để biết nhà, sau đó, anh Hoan điều khiển môtô chở Thành đến nhà em gái Thành ở thôn Phú Nhiêu, Hòa Mỹ Đông, Tây Hòa chơi.

Trong lúc ở chơi nhà em gái, Thành hỏi mượn xe anh Hoan để đi về thăm cha mẹ, anh Hoan đồng ý. Thành lấy xe anh Hoan (có giá trị hơn 14 triệu đồng) đi về thăm cha mẹ rồi nảy sinh ý định chiếm đoạt nên điều khiển chiếc xe này bỏ trốn vào Bà Rịa-Vũng Tàu, bán chiếc xe này lấy 2,5 triệu đồng để tiêu xài.

Theo hồ sơ của Thành, từ năm 1997 đến năm 2005, Thành đã có 5 tiền án, trong đó có 3 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt  tài sản của công dân, 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, 1 tiền án về tội trốn khỏi nơi giam giữ, với tổng hình phạt 86 tháng tù.

Sau khi chấp hành xong hình phạt tù (10/3/2011), những tưởng Thành ăn năn hối lỗi, tu chí làm ăn, nào ngờ, Thành tiếp tục “giở ngón nghề", lợi dụng lòng tin của các bị hại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác.

Cuối năm 2012, Thành lừa đảo lấy một chiếc mô tô và một khoản tiền của hai người dân tại TX Sông Cầu sau đó bỏ trốn. Trong quá trình Công an TX Sông Cầu ra phát lệnh truy nã Thành can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thành lại tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe máy của một người ở tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 6/9/2014, trong lúc Thành mang chiếc xe máy mới chiếm đoạt này gạ bán tại thị trấn Tân Minh (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) thì bị Công an huyện Hàm Tân phát hiện, bắt giữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trốn truy nã vẫn "hành nghề" lừa đảo