Trộm từ máy tính, điện thoại đến gà vịt

PV| 16/04/2016 09:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dù có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, tuy nhiên các đối tượng vẫn chứng nào tật ấy không chịu làm người lương thiện.

Ngày 15/4, TAND TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Trần Minh Quan (39 tuổi, ngụ khóm 2, phường 4, TP.Sa Đéc), Nguyễn Vũ Trường (23 tuổi, ngụ khóm Tân Hòa, phường An Hòa, TP.Sa Đéc), Trang Văn Hòa (19 tuổi, ngụ ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc), về các tội danh trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng đầu từ tháng 9 -12/2015 bị cáo Hòa và Trường có 7 lần rủ nhau đi lấy trộm tài sản, gồm: 2 máy laptop, 2 điện thoại di động, 5 con gà và 1 con vịt.

Trộm từ máy tính, điện thoại đến gà vịt

Các đối tượng trộm cắp tài sản trước vành móng ngựa

Số tài sản trộm được, các đối chia nhau bán lấy tiền tiêu xài. Đến giữa tháng 12/2015, thì bị lực lượng Công an xã Tân Khánh Đông bắt giữ trong lúc đang tìm tài sản trộm cắp.

Theo cơ quan điều tra thì Quan có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Hòa và Trường từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Quan 2 năm 6 tháng tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có , Hòa và Trường 18 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trộm từ máy tính, điện thoại đến gà vịt