Trộm tài sản của con rể rồi tạo hiện trường giả

Thành Nhớ - Minh Thư| 02/10/2018 16:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 2/10, TAND TP. Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Thu Nga (50 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Trần Thị Thu Nga thường được con gái mình là Nguyễn Thị Lệ H. và con rể Trần Quang T. nhờ đến trông coi nhà cửa nên biết rõ con gái và con rể để két sắt cất giữ tiền và tài sản ở đâu.

Ngày 13/2, vợ chồng anh T. về Cà Mau ăn tết nên có nhờ mẹ vợ đến trông nhà.

Nảy sinh ý định trộm tiền của con, Nga đã nói dối rằng mình quên mặt khẩu để kêu thợ đến phá két sắt và lấy đi 40 triệu đồng, 300 USD, 1 đồng hồ hiệu BVGLARI, 1 hoa tai, 2 nhẫn.

Sau đó, bị cáo đã làm xáo trộn đồ đạc trong nhà, tạo dựng hiện trường giả như có người đột nhập. Còn số tiền lấy được, bị cáo mang về nhà cất giấu.

Trộm tài sản của con rể rồi tạo hiện trường giả

Bị cáo Nga tại phiên tòa

Ngày 14/2, Nga đi đổi 300 USD ra tiền Việt, trên đường về thì bị tai nạn nên bị cáo gọi điện thoại cho con gái thông báo sự việc và nói rằng không thể đến trong nhà được.

Ngày 17/2, khi trở về, gia đình anh T. phát hiện tài sản đã bị trộm nên đến Công an phường trình báo.

Qua điều tra, xác minh, Nga thừa nhận mình là người lấy cắp tài sản của con rể và đã giao nộp cho Cơ quan điều tra.

Theo bản kết luận định giá, tổng giá trị tài sản bà Nga lấy trộm là trên 500 triệu đồng.

Tại tòa, Nga thừa nhận hành vi phạm tội của mình và bày tỏ sự hối hận. Anh T. cũng mong HĐXX khoan hồng cho mẹ vợ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trộm tài sản của con rể rồi tạo hiện trường giả