Trộm hơn 8 tấn chì trong xe container bán lấy tiền tiêu xài

Vũ Ba| 12/09/2018 13:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hai lái xe đã móc nối với 2 đối tượng khác để trộm cắp hơn 8 tấn chì dạng thỏi, trị giá gần 500 triệu đồng trong xe container đem đi bán lấy tiền tiêu xài.

TAND huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) vừa tiến hành xét xử các bị cáo Bùi Đăng Anh (SN 1989), Bùi Duy Dưỡng (SN 1987), Bùi Ngọc Điền (SN 1986) và Bùi Bách Vĩ (SN 1988) cùng trú tại xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra, ngày 11/11/2017, khi vận chuyển hàng từ Công ty TNHH Ngọc Thiện (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) để về giao tại Cảng Nam Hải Đình Vũ (TP Hải Phòng), hai lái xe là Bùi Đăng Anh và Bùi Ngọc Điền đã móc nối với nhau đưa xe về khu vực đất trống tại Khu Công nghiệp Lai Vu (tỉnh Hải Dương).

Sau đó, hai lái xe đã gọi điện cho Bùi Duy Dưỡng và Bùi Bách Vĩ đến để cậy nắp thùng xe container, trộm cắp 8.460 kg chì dạng thỏi đem đi bán lấy tiền tiêu xài. Tổng giá trị tài sản các đối tượng lấy cắp khoảng 450 triệu đồng.

Sau đó, Công ty Sao Biển kiểm tra cân tịnh, phát hiện thiếu hàng so với đơn đã đặt nên trình báo Công an huyện Kim Thành. Tiến hành điều tra, Công an huyện Kim thành đã làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng nêu trên.

Trộm hơn 8 tấn chì trong xe container bán lấy tiền tiêu xài

Nhóm bị cáo khi bị bắt

Căn cứ tài liệu trong hồ sơ vụ án và lời khai trước tòa, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Đăng Anh 11 năm 6 tháng tù giam, Bùi Duy Dưỡng 11 năm 3 tháng tù giam, Bùi Ngọc Điền 9 năm 6 tháng tù giam và Bùi Bách Vĩ 9 năm tù giam cùng về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngoài án phạt tù, các bị cáo còn phải bồi thường tài sản cho bị hại.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trộm hơn 8 tấn chì trong xe container bán lấy tiền tiêu xài