Trộm của dì 35 lượng vàng để chơi đề

congly.com.vn| 13/04/2012 10:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị cáo Hồng được dì ruột làm đơn bãi nại. (Ảnh: NLĐ)

Nghiện lô đề, thiếu nợ và không có khả năng chi trả, biết dì ruột mình là bà Trần Thị L. có nhiều tài sản nên Hồng sinh ý định trộm cắp. Thị đã cuỗm 35 lượng vàng của dì để tiếp tục “nuôi” đề và “tút” lại nhan sắc. Ngày 11-11, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1974, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) mức án 7 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Biết dì ruột mình là bà Trần Thị L. có nhiều vàng nên Hồng sinh ý định trộm cắp. Tháng 5-2010, lợi dụng lúc bà L. đi vắng, Hồng đến thăm rồi lựa lúc ông bà ngoại không để ý, mở tủ lấy 30 lượng vàng SJC.

30 lượng vàng trộm được Hồng xài hết trong vòng 10 ngày để chi cho việc đánh đề, trả nợ và mua trang sức. Hết tiền, Hồng tiếp tục đến nhà dì cạy tủ lấy tiếp 5 lượng còn lại.

Một tháng sau, bà L. kiểm tra tủ thì phát hiện mất vàng nên trình báo Công an. Gia đình Hồng đã đền bù 35 lượng vàng cho bà L. ngay sau đó.

Ph.Dung

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trộm của dì 35 lượng vàng để chơi đề