Trả hồ sơ lần thứ 7 vụ lừa đảo đất đai chiếm đoạt tiền tỷ

Vũ Văn| 29/12/2016 22:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 29/12/2016, TAND TP HCM đã mở phiên xét xử vụ án Đỗ Thị Luận bị cáo buộc lừa đảo đất đai.

Hơn một trăm người liên quan và bị hại có mặt tại tòa. Sau khi thẩm vấn một số người, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung. Đây là lần thứ 7 tòa trả hồ sơ vụ án này.

Trả hồ sơ lần thứ 7 vụ lừa đảo đất đai chiếm đoạt tiền tỷ

Bị cáo Đỗ Thị Luận tại tòa

Cáo trạng của VKSND TP Hồ Chí Minh cáo buộc Đỗ Thị Luận lừa đảo đất đai bằng hình thức mua bảy lô đất và bán lại cho ông Phan Ngọc Tân năm lô, ông Nguyễn Đinh Khoa hai lô. Nhưng sau đó bị cáo Luận phân nhỏ ra bán cho 18 người nhằm chiếm đoạt của họ 16,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên Luận khai giao dịch với các ông Tân, Khoa là thế chấp sổ “đỏ” để vay tiền. Trong vụ án này, tất cả các bị hại đều cho rằng mình không bị thiệt hại gì cả vì mua đất đã nhận đất, đã xây nhà ở theo giấy phép xây dựng.

Đây là vụ án liên quan tới nhiều người do Cơ quan điều tra kê biên nhà đất của 93 hộ dân tại hai phường Hiệp Thành và Thới An, quận 12. Kể từ khi bị cáo Đỗ Thị Luận bị khởi tố bắt tạm giam ngày 24.10.2011 đến nay, quá trình tiến hành tố tụng kéo dài hơn 5 năm với 4 lần mở phiên tòa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trả hồ sơ lần thứ 7 vụ lừa đảo đất đai chiếm đoạt tiền tỷ