Tin tức xét xử ngày 9/11: Kẻ hoang tưởng giết người hàng loạt

Đoàn Nga(TH)| 09/11/2015 19:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 9/11: Kẻ hoang tưởng giết người hàng loạt; Bị phát hiện vẫn giở trò đồi bại với bé gái; Con riêng của vợ cũng không tha; Bị đòi “quan hệ”, giết bạn đồng tính, cướp tài sản...

Kẻ hoang tưởng giết người hàng loạt

Ngày 9/11, TAND tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Hang, 38 tuổi (trú tại thôn Nà Luộc, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) về tội "Giết người".

Tin tức xét xử ngày 9/11: Kẻ hoang tưởng giết người hàng loạt

Bị cáo Hà Văn Hang tại phiên xét xử

Theo truy tố, sáng 24/1, Hang đến khu nghĩa địa thắp hương cho mẹ. Sau đó, gã cầm búa đinh đi tìm người để đánh. Gặp ông Nông Văn Cắm, 53 tuổi (trú cùng thôn), Hang dùng búa đánh chết ông này. Sau đó, Hang tiếp tục dùng búa đánh chết ông Nông Văn Hán, 63 tuổi và Nông Văn Nhen, 40 tuổi (ở cùng thôn Nà Luộc).

Người dân cho biết Hang là người có tiền sử mắc bệnh hoang tưởng, có biểu hiện dại khờ, lúc nhớ, lúc quên.

Bị phát hiện vẫn giở trò đồi bại với bé gái

Ngày 9/11, TAND cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận việc bị cáo Nguyễn Huỳnh Sơn,17 tuổi (quê Bến Tre) rút kháng cáo, giữ nguyên mức hình phạt 8 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo bản án sơ thẩm, từ ngày 18 đến 22/10/2013, Sơn đến ở nhà bác ruột là ông B. (ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Lợi dụng những lúc gia đình đi vắng, chỉ có cháu ngoại của ông B. (SN 2003) ở nhà một mình, Sơn đã bốn lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu.

Đến lần thứ ba, chuyện đồi bại của Sơn bị bà con của ông B. sang chơi bắt gặp và chửi bới. Dù vậy, khi người bà con này ra về, Sơn vẫn tiếp tục ép buộc bé gái để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Ngày 2/12/2014, gia đình ông B. tố cáo Sơn ra cơ quan công an.

Con riêng của vợ cũng không tha

Ngày 9/11 TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa đưa bị cáo Trần Thanh Phương, 54 tuổi (trú ở 379 Lê Hồng Phong, Nha Trang) ra xét xử về 2 tội “Hiếp dâm trẻ em” và “Giao cấu với trẻ em”. Tuy nhiên, sau đó tòa đã hoãn xử do vắng mặt đại diện hợp pháp của người bị hại.

Theo cáo trạng, do vợ Phương là chị Lê Tú Cầu phải vào TP. Hồ Chí Minh học nghề kỹ thuật làm móng (móng tay, chân). Trong thời gian này, giữa Phương và cháu Quân (con riêng của chị Cầu) có sự gần gũi và tự nguyện giao cấu với nhau nhiều lần.

Nghi ngờ mối quan hệ không bình thường giữa chồng và con nên chị Cầu đã đặt thiết bị camera quay theo dõi tự động, phát hiện sự việc đau lòng, chị Cầu đã sao chép dữ liệu ra USB rồi đến cơ quan Công an tố cáo hành vi phạm tội của Phương.

Bị đòi “quan hệ”, giết bạn đồng tính, cướp tài sản

Ngày 9/11, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm án cho Hoàng Văn Hậu từ án tử hình xuống tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo truy tố, trước đây Hậu có quan hệ quen biết với anh T., sau đó Hậu về quê ở Nghệ An cưới vợ nhưng hai bên vẫn giữ liên lạc. Cuối tháng 8/2014, vợ sắp sinh mà không có tiền nên gã đã gọi cho anh T. nhờ giúp đỡ. Được đồng ý, Hậu quay vào Đà Nẵng gặp anh T.

Trưa ngày 30/9/2014, sau khi ăn uống xong, anh T. bảo Hậu lên giường nằm nghỉ. Sau đó, anh này đã có hành vi sàm sỡ và đòi quan hệ tình dục với Hậu nhưng gã từ chối khiến hai bên xảy ra cãi vã.

Trong lúc giằng co, Hậu vớ cuộn dây điện siết cổ T. đến chết rồi lục lọi tài sản lấy một xe máy, vàng và tiền với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.

Thợ hàn bất cẩn, 6 người thiệt mạng

Ngày 9/11, TAND quận Hai Bà Trưng lại quyết định hoãn phiên xét xử vụ cháy quán bar Fuse tại khu Zone 9 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, làm 6 người tử vong, do vắng mặt nhiều nhân chứng, bị hại.

Theo truy tố, trong lúc hàn xì tại quán bar Nguyễn Trọng Duy, 30 tuổi (quê Hà Nam) đã bất cẩn để vảy hàn bắn lên lớp mút xốp trên trần, gây ra cháy. Lúc này, tốp thợ đang thi công phía trong đã không kịp thoát thân ra ngoài khiến 6 người tử vong, thiệt hại về tài sản là hơn 117 triệu đồng.

Vụ việc xảy ra, Trần Tuấn Anh, 40 tuổi (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), chủ thầu công trình quán bar Fuse; Phạm Văn Tuấn, 24 tuổi (quê  Bắc Giang), chủ đầu tư công trình, bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 9/11: Kẻ hoang tưởng giết người hàng loạt