Tin tức xét xử ngày 8/12: Yêu đơn phương, đoạt mạng “người trong mộng”

Đoàn Nga(TH)| 08/12/2015 20:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 8/12: Yêu đơn phương, đoạt mạng “người trong mộng”; Đâm chết vợ mới của chồng cũ vì con bị đuổi khỏi nhà; Mất mạng vì đi “giải quyết” ân oán giúp bạn...

Yêu đơn phương, đoạt mạng “người trong mộng”

Ngày 8/12, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Huỳnh Thanh Hiền, 20 tuổi (quê Vĩnh Long) về tội “Giết người”.

Theo truy tố, Hiền nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp là chị Thạch Thị Huổi, nhưng chị Huổi đã có người yêu nên khước từ tình cảm của anh ta.

Tin tức xét xử ngày 8/12: Yêu đơn phương, đoạt mạng “người trong mộng”

Bị cáo Huỳnh Thanh Hiền

Tối 26/8/2014, Hiền đến chỗ làm tìm chị Huổi, nhưng không gặp, gọi điện thoại chị không nghe máy nên đến chỗ ở tìm. Nhìn thấy chị Huổi được bạn trai chở về, Hiền đuổi theo để nói chuyện. Khi nghe chị Huổi báo sắp làm đám cưới, Hiền lớn tiếng cự cãi. Trong lúc chị này đang nói chuyện điện thoại, Hiền đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị gục tại chỗ.

Đâm chết vợ mới của chồng cũ vì con bị đuổi khỏi nhà

Ngày 8/12, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân bị cáo Trần Thị Hường, 57 tuổi (ngụ quận 7, TP.HCM) về tội “Giết người”.

Theo truy tố, chiều ngày 30/11/2014, bức xúc chuyện chồng cũ đuổi con chung ra khỏi nhà để sống chung với người khác, nên bị cáo đã bắt xe ôm tới nhà chồng cũ gây sự. Đến nơi, thấy hai người em gái đang cự cãi với người vợ mới của chồng, Hường liền đeo khẩu trang chạy vào rồi rút dao trong giỏ xách đâm bà này. Cú đâm trúng tim khiến nạn nhân tử vong.

Mất mạng vì đi “giải quyết” ân oán giúp bạn

Ngày 8/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Để, 19 tuổi (ngụ Kiên Giang) 14 năm và Đoàn Văn Nhừng, 25 tuổi (ngụ Kiên Giang) 12 năm cùng về tội "Giết người".

Theo truy tố, tối ngày 29/11/2014, Nhừng trêu ghẹo chị K., cùng làm ở một công ty sản xuất bao bì. Thấy vậy, bạn trai chị K. là anh Duyên chạy ra hỏi han thì bị Nhừng mắng và thách thức.

Một lát sau, Phan Thanh Toán (bạn Duyên) và bạn gái tới chỗ anh Duyên ăn tối và uống rượu. Anh Duyên đã kể lại sự việc cho Toán nghe. Toán liền rủ anh Duyên đi tìm Nhừng nói chuyện. Gặp Nhừng, Toán xông vào đánh Nhừng. Nghe tiếng kêu cứu của Nhừng, Để cầm dao lao ra chém liên tiếp vào người Toán. Nạn nhân gục xuống, Nhừng còn lấy khúc cây đập vào đầu Toán, Để xông tới tiếp tục dùng dao cứa vào cổ nạn nhân.

Do vết thương quá nặng, Toán đã tử vong ngay sau đó.

Đâm tài xế suýt chết vì nghi trộm ma túy

Ngày 8/12, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Đàm Văn Chung, 27 tuổi (trú tại thôn 11, xã Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên) 30 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 36 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 48 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp với hình phạt của 2 bản án cũ, Chung phải chấp hành chung là 30 năm tù giam; Phạm Hùng Thắng, 46 tuổi ( ở phường Đông Hải, quận Lê Chân, Hải Phòng)  30 tháng về tội “Cố ý gây thương tích”. Xem tiếp tại đây

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 8/12: Yêu đơn phương, đoạt mạng “người trong mộng”