Tin tức xét xử ngày 3/11: "Giao trứng cho ác"

Đoàn Nga(TH)| 03/11/2015 20:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 3/11: “Giao trứng cho ác”; Cán bộ địa chính “ăn” tiền của dân; Chỉ huy trưởng công trường Formosa chuẩn bị lĩnh án; Dùng dao khống chế bé gái để hiếp dâm...

“Giao trứng cho ác"

TAND tỉnh Đắk Nông vừa tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Bảo, 37 tuổi (trú tại thôn Nam Thanh, xã Nâm N'đir, huyện K'rông Nô) 13 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Tin tức xét xử ngày 3/11:

Đặng Văn Bảo tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, ngày 25/5, được vợ chồng anh Châu nhờ trông coi nhà cửa cùng hai con gái để vợ chồng anh Châu về Đắk Lăk có việc, Bảo đã lợi dụng đêm tối hãm hại bé Tr., 6 tuổi con gái anh Châu.

Cán bộ địa chính “ăn” tiền của dân

Ngày 3/11, TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đã tuyên phạt Phạm Văn Tuệ, 32 tuổi, (nguyên cán bộ đo đạc Phòng TNMT quận Ninh Kiều) 7 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Theo truy tố, lợi dụng là nhân viên đo đạc địa chính và quản lý đất, Tuệ đã làm khó người dân bằng cách kéo dài thời gian đo đạc so với quy định. Do đó, buộc người dân phải đưa tiền để Tuệ sớm thực hiện việc đo đạc địa chính theo yêu cầu.

Chỉ huy trưởng công trường Formosa chuẩn bị lĩnh án

Dự kiến, ngày 16/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo người Hàn Quốc tên Kim Jong Wook, 43 tuổi (ngụ tỉnh Gyeong Sang Nam) cùng những người liên quan về hành vi “vi phạm quy định về an toàn lao động” trong vụ sập giàn giáo ở Formosa hôm 25/3, làm 13 người chết, 29 người bị thương.

Trước đó, tối  ngày 25/3, ông Kim Jong Wook chỉ huy trưởng công trường đã phát hiện ra sự cố rung lắc nguy hiểm của giàn giáo nhưng không chỉ đạo ngừng thi công, mà vẫn để hàng chục công nhân tiếp tục làm việc.

Ông Lee Jae Myeong cũng có mặt tại hiện trường nhưng sau khi giàn giáo rung lắc mạnh, phát ra tiếng động lớn, nhiều công nhân sợ hãi bỏ chạy ra khỏi khu vực làm việc thì bị ông này yêu cầu quay trở lại công trình để tiếp tục làm việc cho tới khi giàn giáo đổ sập.

Trốn nã 6 năm vì trộm…rượu

Ngày 3/11, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Lý Vũ Ngọc Quang, 28 tuổi (ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2008 đến tháng 10/2009, Quang cùng Trần Nguyễn Anh Tài, Nguyễn Văn Thắng thường xuyên leo tường, dùng kìm cộng lực phá khóa, đột nhập nhà dân ở đường Đào Duy Từ (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) trộm rượu ngoại, tài sản và tiền mặt với tổng giá trị gần 60 triệu đồng.

Ngoài ra, Quang và Tài còn thực hiện 19 vụ trộm khác cùng đồng bọn. Sau khi sa lưới, Tài và Thắng do nhỏ tuổi nên được đưa vào trường giáo dưỡng, riêng Quang trốn truy nã gần sáu năm sau mới bị bắt.

Dùng dao khống chế bé gái để hiếp dâm

Ngày 3/11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Y Duyên Byă, 18 tuổi (trú tại Buôn Gram B, xã Ea Đrơng, thị xã Buôn Hồ) 12 năm về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo truy tố, trưa ngày 25/10/2014, Y Duyên Byă đến nhà chị H’Nuễn Niê, ở cùng buôn chơi, thấy một số cháu nhỏ trong đó có cháu H.,11 tuổi- cháu chị Niê nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm cháu bé. Y Duyên Byă đẩy cháu vào phòng ngủ rồi dùng dao khống chế và thực hiện hành vi đồi bại.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 3/11: "Giao trứng cho ác"