Tin tức xét xử ngày 29/12: Hiếp dâm tập thể bé gái, hai “yêu râu xanh” lĩnh án 31 năm tù

Đoàn Nga(TH)| 29/12/2015 20:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 29/12: Hiếp dâm tập thể bé gái, hai “yêu râu xanh” lĩnh án 31 năm tù; Bị truy sát liên tục, vác dao chém trọng thương hàng xóm; Lĩnh hai tội vì “ăn trái cấm” với bé gái...

Lĩnh hai tội vì “ăn trái cấm” với bé gái

Ngày 29/12, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án 15 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hữu Nghĩa, 21 tuổi (ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) về hai tội “Hiếp dâm trẻ em” và “Giao cấu với trẻ em”.

Theo truy tố, năm 2011 cha mẹ cháu H. gửi cháu cho người anh ngụ gần nhà Nghĩa chăm sóc. Do ở gần nên cả hai đã nảy sinh tình cảm rồi vượt quá giới hạn khi cháu H. chưa đầy 13 tuổi. Khuya ngày 12/11/2014, cả hai đang nằm ôm nhau tại phòng khách thì bị gia đình phát hiện. Sau đó, gia đình cháu H. báo công an khi nghe cháu H. kể đã "yêu" nhau năm lần.

Bị truy sát liên tục, vác dao chém trọng thương hàng xóm

Ngày 29/12, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo đề nghị tăng án của phía gia đình nạn nhân, y án 1 năm tù đối với Trần Quang Trịnh, 23 tuổi (tạm trú xã Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai) 1 năm tù về tội “Giết người” do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Theo truy tố, do Trần Đức Mạnh (ở cạnh nhà Trịnh mới ra tù về) thường xuyên nẹt pô xe gây ồn ào nên Trịnh lên tiếng nhắc nhở, Mạnh đã đã dùng côn sắt đánh Trịnh bị thương. Vẫn chưa hả giận, ngày 12/4, Mạnh tiếp tục mang côn tới tìm Trịnh để đánh thì bị Trịnh dùng dao đâm tiên tiếp vào người gây thương tích 33%.

Hiếp dâm tập thể bé gái, hai “yêu râu xanh” lĩnh án 31 năm tù

Ngày 29/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Y Quên Kbuôr (19 tuổi) 16 năm và Y Duân Niê (19 tuổi, cùng ngụ xã Ea M'đroh, huyện Cư M’gar) 15 năm tù cùng về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Tin tức xét xử ngày 29/12: Hiếp dâm tập thể bé gái, hai “yêu râu xanh” lĩnh án 31 năm tù

Hai "yêu râu xanh" trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 10/3, sau khi uống rượu tại rẫy thì 2 thanh niên đến nhà cháu H’Lan (14 tuổi) chơi. Lúc này chỉ có H’Lan, 14 tuổi và em trai là Y Nhật ở nhà.

Khi Y Nhật đi giặt đồ thì Y Quên đã khống chế H’Lan rồi giở trò đồi bại. Sau đó, Y Duân cũng định làm trò đồi bại thì bị bé gái chống cự nên hai bị cáo đành bỏ về.

Ngông cuồng xông vạo tận UBND phường làm loạn

Ngày 29/12, TAND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Phạm Văn Dũng (20 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) 2 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. 9 đồng phạm khác của Dũng cũng phải lĩnh từ 1 năm đến 2 năm tù cùng về tội danh này.

Theo truy tố, giữa Dũng và Nguyễn Hoàng Vương (ngụ TP Biên Hòa) xảy ra mâu thuẫn. Dũng bị Vương và bạn khống chế đưa đến khoảng đất trống đề “nói chuyện”. Cho rằng Nguyễn Hiền Quang (16 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) là một thành viên trong nhóm của Vương, nên Dũng gọi đồng bọn đi tìm Quang để "giải quyết". Bị truy đuổi, Quang hốt hoảng bỏ chạy trụ sở ủy ban phường Trung Dũng để lánh nạn, nhưng Dũng vẫn chỉ đạo đồng bọn xông vào hành hung Quang dù các bộ phường ra sức ngăn cản.

Trốn nã 4 năm vẫn không thoát

Ngày 29/11, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Linh Dương, 22 tuổi (trú ở Phố 1, xã Cách Linh, Phục Hòa, Cao Bằng) chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Nông Văn Thái, 24 tuổi (ở thị trấn Hoàn Thuận, cùng huyện Phục Hòa) 24 tháng về tội “Không tố giác tội phạm”. Xem tiếp tại đây

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 29/12: Hiếp dâm tập thể bé gái, hai “yêu râu xanh” lĩnh án 31 năm tù