Tin tức xét xử ngày 23/12: Hai “yêu râu xanh” hiếp dâm đồng nghiệp “nhí”

Đoàn Nga(TH)| 23/12/2015 19:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 23/12: Hai “yêu râu xanh” hiếp dâm đồng nghiệp “nhí”; Bị từ chối tình cảm, đâm chết người yêu; Giết cha ruột vì bị đánh; Đoạt mạng người vì va chạm giao thông.

Bị từ chối tình cảm, đâm chết người yêu 

Ngày 23/12, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án chung thân với bị cáo Phạm Văn Tùng, 36 tuổi (trú tại Bình Dương) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Tùng và chị Lan (ở Bình Dương) có quan hệ tình cảm với nhau. Khi chị Lan ngõ ý chia tay, Tùng nảy sinh ý định giết chị này rồi tự tử. Ngày 9/5/2014, khi chị Lan đến quán bida (chị Lan làm thuê cho Tùng), Tùng có hành động âu yếm thì bị chị Lan từ chối. Bực tức, Tùng vung dao nhiều nhát làm chị Lan tử vong tại chỗ.

Giết cha ruột vì bị đánh

Ngày 23/12,TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Tơ Đênh Triệu, 36 tuổi (trú huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), 10 năm tù về tội “Giết người”.

Theo truy tố, tối ngày 4/3/2015, Triệu cùng cha ruột của mình là ông Tơ Đênh Đíp (59 tuổi) ngồi nhậu với nhau. Một lát sau, có người hàng xóm nhờ Triệu chở đi công việc. Khi Triệu vừa về tới nhà dựng xe máy đã bị ông Đíp la mắng và dùng cây xà beng đuổi đánh. Bực tức, Triệu đã nhặt một khúc củi đánh liên tiếp vào đầu và mặt khiến ông Đíp chấn thương sọ não tử vong tại chỗ.

Hai “yêu râu xanh” hiếp dâm đồng nghiệp “nhí”

Ngày 23/12, TAND cấp cao tại TP HCM đã không chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Bình Dương, y án 10 năm tù với Nguyễn Minh Sơn, 34 tuổi (ngụ Cà Mau). Đồng thời bác kháng cáo, y án 16 năm tù với Trần Hoàng Hảo, cùng về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Tin tức xét xử ngày 23/12: Hai “yêu râu xanh” hiếp dâm đồng nghiệp “nhí”

Các bị cáo tại phiên xét xử

Theo truy tố, Sơn, Hảo làm chung công ty với cháu Lê (15 tuổi) tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An (Bình Dương). Đầu tháng 9/2013, lợi dụng lúc tăng ca buổi tối, Hảo đã dùng vũ lực cưỡng bức cháu Lê. Sau đó 2 tháng, anh ta tiếp tục giở trò đồi bại với nạn nhân.

Khoảng 18h45 ngày 16/11/2013, Sơn đứng gác cho Hảo thực hiện hành vi hiếp dâm Lê. Ngày hôm sau, đến lượt Sơn tiếp tục cưỡng bức nạn nhân.

Đoạt mạng người vì va chạm giao thông

Ngày 23/12,TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Phương, 25 tuổi (ngụ xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam) 20 năm tù về tội “giết người”.

Theo truy tố, ngày khoảng 14h ngày 13/8/2015, sau khi uống rượu xong, Phương và Lê Văn Tèo chở nhau đi từ xã An Thới hướng về xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam.  Khi đang đi trên lộ ấp Thới Đức, xã Thành Thới A, xe của Phương va chạm với Phạm Văn Phường, 35 tuổi (ở huyện Mỏ Cày Nam) nên hai bên xảy ra xô xát. Phương mở cốp xe lấy dao bấm chém vào cổ Phường khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 23/12: Hai “yêu râu xanh” hiếp dâm đồng nghiệp “nhí”