Tin tức xét xử ngày 19/1: Gây giảm sút uy tín chính quyền địa phương, dắt nhau vào tù

Kim Cương(TH)| 19/01/2016 20:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 19/1: Gây giảm sút uy tín chính quyền địa phương, dắt nhau vào tù; “Tú bà” 9X và đường dây bán phụ nữ sang Trung Quốc; Suýt "tiêu đời" vì một lời khuyên nhủ...

Gây giảm sút uy tín chính quyền địa phương, dắt nhau vào tù

Ngày 19/1, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo của các bị cáo, y án sơ sơ thẩm, phạt Nguyễn Hữu Minh (32 tuổi, nguyên cán bộ phòng LĐ-TB&XH huyện Vĩnh Thạnh) bốn năm sáu tháng tù, Trần Tuấn Kiệt (44 tuổi, nguyên cán bộ xóa đói giảm nghèo xã Thạnh Mỹ) ba năm sáu tháng tù, Trần Hải (55 tuổi, nguyên trưởng ấp Phụng Quới B, thị trấn Thạnh An) và Đinh Văn Hùng (49 tuổi, nguyên cán bộ xóa đói giảm nghèo xã Thạnh Tiến), Lê Minh Trường (31 tuổi, chủ đại lý bảo hiểm thị trấn Thạnh An) mỗi bị cáo ba năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Tin tức xét xử ngày 19/1: Gây giảm sút uy tín chính quyền địa phương, dắt nhau vào tù

Từ trái qua, các bị cáo Trường, Hùng, Minh, Hải, Kiệt tại phiên tòa phúc thẩm ngày 19/1. Ảnh:PLO

Hồ sơ thể hiện các bị cáo lợi dụng chức vụ được giao là cán bộ phòng lao động thương binh xã hội (LĐ-TB&XH) và cán bộ xóa đói giảm nghèo đã cấu kết với nhau, lấy tiền của người mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện rồi lập danh sách họ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo để lãnh đạo phòng LĐ-TB&XH ký duyệt. Các đối tượng này được Nhà nước hỗ trợ từ 50% đến 100% chi phí mua thẻ BHYT. Số tiền chênh lệch các bị cáo chiếm hưởng.

“Tú bà” 9X và đường dây bán phụ nữ sang Trung Quốc

Sáng nay (19/1), TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nhật (SN 1996, trú xóm 8, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) 3 năm tù giam về tội “Mua bán người”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, thông qua mạng xã hội zalo, Nhật khai quen Hà (20 tuổi, trú tại Thanh Hóa) và Hà than vãn đang mang bầu nhưng thiếu chỗ ở, Nhật hứa sẽ giúp, rồi dụ dỗ khi nào sinh xong qua Trung Quốc làm gái bán dâm với lương 20 triệu đồng một tháng. Hà đồng ý làm theo lời của Nhật. Xem tiếp tại đây

Suýt "tiêu đời" vì một lời khuyên nhủ

Ngày 19/1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Tống Huy Khánh, (SN 1984, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội), 12 năm tù về tội “Giết người”.

Theo đó, Sáng 4/4/2015, Tống Huy Khánh, ngồi uống bia ở chợ Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội, thì anh Tạ Đăng Huy, SN 1993, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, gọi điện bảo dừng việc phá phách quán của anh Đỗ Văn Khánh, bạn anh Huy. Do đó, hai người “lời qua tiếng lại”.

Khánh hẹn anh Huy ra khu vực cầu Văn Điển, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, để nói chuyện. Trên đường, anh ta ghé quầy bán thịt lợn của bà Trần Thị Thủy, vờ mua hàng rồi “chôm” luôn 2 con dao chọc tiết lợn mang đi tìm anh Huy. Tìm “đối thủ” nhưng không thấy, Khánh gọi điện.  Anh anh Huy bảo ra khu vực đình Ba Dân thuộc xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Chờ vài phút thì anh Huy đi cùng bạn, anh Đỗ Anh Tuấn, đến. Anh Huy xuống xe, tay cầm 1 chai rượu đi đến gần chỗ Khánh nói: “Ông hẹn tôi ra đây để làm gì?”. Chẳng nói chẳng rằng, Khánh rút dao dắt ở sau lưng đâm 1 nhát vào ngực anh Huy. Bị Khánh đâm, anh Huy ném chai rượu và chạy lại chỗ anh Tuấn. Anh Huy được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Bị hại được xác định tổn hại 44% sức khỏe.

Y án sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ cướp gỗ huê tại Quảng Bình

Ngày 18 và 19/1, tại TAND tỉnh Quảng Bình, TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử 14 bị cáo trong vụ án cướp gỗ huê chấn động Quảng Bình. Và tuyên ý án sơ thẩm đối với 14 bị cáo này  từ 7 đến 9 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, cuối tháng 4/2012, anh Phạm Văn Thắng (1970), thôn 1 Thanh Sen, xã Phúc Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) cùng một số đối tượng khác, đã khai thác trái phép 03 cây gỗ huê ở Hung Trí, thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, rồi được chia một số gỗ huê, Thắng đã thuê Phạm Văn Toàn (gọi Thắng bằng chú ruột) ở cùng thôn để vận chuyển. Toàn đã thuê thêm 22 người đi vào rừng Hung Trí vận chuyển 07 gùi gỗ huê có trọng lượng từ 350 kg đến 420 kg.

Khoảng 12 giờ ngày 2/5/2012 Toàn và Thống đi ra trước để dò đường. Khi đến Hung Roi thuộc thôn 4, xã Xuân Trạch (Bố Trạch) thì gặp Nguyễn Văn Hiệu, Hồ Văn Phương. Phương dùng dao kề cổ Toàn và nói: “Gỗ đâu rồi”, Toàn nói: “Gỗ thu giấu rồi”; Phương dùng dây dù màu xanh trói hai tay Toàn về phía trước, sau đó, Nguyễn Văn Quân mở trói cho Toàn.

Lúc này, những người gùi gỗ huê lần lượt từ trong rừng đi ra, thì bị Nguyễn Văn Hiệu cùng những người trong nhóm đứng chặn đường. 18h cùng ngày, Hiệu cùng mọi người gùi gỗ ra khỏi rừng. Đến 20h cùng ngày, Hồ Xuân Thiện đã đến quán cà phê Thượng Ngàn (xã Xuân Trạch, Bố Trạch) đưa cho Toàn số tiền 390 triệu đồng. Số gỗ trên được Nguyễn Văn Hiệu bán cho Phạm Hải (SN 1961), thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch (Bố Trạch) với giá 4 tỷ đồng. Số tiền bán gỗ Hiệu chia cho các đối tượng và chi trả cho những người được nhóm Hiệu thuê gùi gỗ huê.

"Chế" roi điện để cướp ô tô

Ngày 19/1/2016, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cao Trí (SN 1990, ngụ quận Gò Vấp) 10 năm tù về tội "Cướp tài sản”

Theo cáo trạng, Nguyễn Cao Trí từng là tài xế taxi nhưng bị thất nghiệp dẫn đến túng quẫn. Để kiếm tiền để trả nợ và tiêu xài, Trí nảy sinh ý định cướp xe ô tô rồi mang đi cầm hoặc bán. Thực hiện ý định trên, Trí nghiên cứu “chế” một chiếc roi điện làm phương tiện phạm tội. Trí mua một cây vợt bắt muỗi về tháo bỏ phần khung, giữ lại phần cán, gắn thêm 2 con ốc vào đầu cán vợt để tạo thành công cụ như roi điện. Xem tiếp tại đây

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 19/1: Gây giảm sút uy tín chính quyền địa phương, dắt nhau vào tù