Tin tức xét xử ngày 18/11: Bị đuổi khỏi nhà, vác dao chém vợ hờ

Đoàn Nga(TH)| 18/11/2015 20:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 18/11: Bị đuổi khỏi nhà, vác dao chém vợ hờ; Quản lý trộm tiền của nhà hàng; Lừa chạy việc lấy tiền đánh lô đề; Giết người vì mâu thuẫn nhỏ ở đám cưới; Vợ bí thư xã đốt xác phi tang tiếp tục hầu tòa.

Bị đuổi khỏi nhà, vác dao chém vợ hờ

Ngày 18/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên giảm án cho bị cáo Phạm Văn Vinh, 47 tuổi (ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) từ 12 năm tù xuống còn 11 năm tù về tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Vinh và chị Q.(ở xã Đức Hòa  Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) có quan hệ tình cảm và sống chung với nhau như vợ chồng. Sau đó, cả hai nảy sinh mâu thuẫn. Cãi vã kéo dài, đến tháng 8/2014, chị Q. không muốn sống với Vinh nữa nên đã đuổi anh ta ra khỏi nhà.

Tin tức xét xử ngày 18/11: Bị đuổi khỏi nhà, vác dao chém vợ hờ

Bị cáo Vinh tại phiên xử.

Khoảng 11h ngày 22/8/2014, Vinh quay về tìm chị Q., dùng dao chém liên tiếp. Nghe tiếng con kêu cứu, mẹ chị Q. chạy vào cũng bị con rể hờ chém trọng thương.

Quản lý trộm tiền của nhà hàng

Ngày 18/11, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Tuấn An, 24 tuổi (ở phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội), 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo truy tố, An vốn là nhân viên quản lý cho nhà hàng PizzaHut trên phố Phan Chu Chinh. Tuy nhiên, An vẫn là cấp dưới của một nữ quản lý và phải làm việc nhiều hơn cấp trên của mình. Hậm hực vì làm nhiều mà lương hưởng thấp hơn, An nảy sinh ý định trả đũa đồng nghiệp. Lợi dụng lúc nhà hàng về hết, gã quay lại nhà hàng cuỗm sạch số tiền trong két. Vụ việc vỡ lở, An mang phần lớn số tiền trộm được giấu vào thùng rác rồi nhắn tin cho người phụ trách tới lấy rồi anh ta tới cơ quan công an đầu thú.

Lừa chạy việc lấy tiền đánh lô đề

Ngày 18/11, TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt Lê Hoàng Tuyến, 36 tuổi (nguyên là cán bộ Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Cao Lộc), 12 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo truy tố, từ năm 2012 đến 2014, Tuyến đã lừa đảo 17 người, chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, anh dùng để đánh lô đề hết.

Giết người vì mâu thuẫn nhỏ ở đám cưới

Ngày 18/1, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Hoàng Văn Nam, 26 tuổi (xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An), 8 năm tù về tội “Giết người”. Các đồng phạm khác của Nam phải chịu từ 4 năm tới 9 tháng tù treo về các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo buộc, trưa 31/1, trong bữa tiệc cưới, Phan Hữu Quỳnh, 24 tuổi (ở huyện Nam Đàn) đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát với Nam. Cay cú, Quỳnh về rủ anh trai Phan Hữu Quân (26 tuổi) cầm gạch chặn đường chờ đánh đối phương. Tuy nhiên, nhóm của Nam đông hơn đã áp đảo anh em Quỳnh. Bị đánh trả, Quỳnh chạy bỏ anh trai ở lại. Quân đã bị Nam dùng gậy đập vỡ hộp sọ, tử vong.

Vợ bí thư xã đốt xác phi tang tiếp tục hầu tòa

Ngày 18/11, TAND cấp cao tại TP.HCM đã đình chỉ phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Thị Hường (vợ nguyên Bí thư Đảng ủy xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) phạm tội “Xâm phạm thi thể”.

Tại tòa, gia đình bị hại rút kháng cáo yêu cầu làm rõ nguyên nhân nạn nhân tử vong và truy tố thêm tội danh “Trộm cắp tài sản đối với bị cáo”.

Trước đó, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xử phạt bị cáo Hường năm năm tù về tội danh trên.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 14/5/2012,  Hường chở bà Dương Thị Thủy Bình Hà (nguyên thủ quỹ của UBND xã Kim Long) đến nhà mình chơi. Sau đó, Hường nhờ bà Hà ra vườn đóng cầu dao điện để bơm nước. Phát hiện bà Hà đã tử vong, sợ bị liên lụy,  Hường đưa xác bà Hà đi đốt.

Trước đó, Hường cũng đã bị TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tuyên tử hình về tội “giết người”.

Theo đó, ngày 15/1/2013, Hường hẹn vợ chồng chủ nợ là ông Nguyễn Chí Hùng và bà Phạm Ngọc Nga (ngụ xã Cù Bị, huyện Châu Đức) đến nhà riêng của mình để giải quyết chuyện nợ nần. Sau đó Hường dùng dao rựa chém nhiều nhát vào đầu và hai tay ông Hùng, bà Nga.

Từ vụ án này, cơ quan công an đã lần ra việc đốt xác bà Hà.
 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 18/11: Bị đuổi khỏi nhà, vác dao chém vợ hờ