Tin tức xét xử ngày 1/2: Nghi bị làm ma chài, con trai vác gậy đánh chết bố

Đoàn Nga(TH)| 01/02/2016 21:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 1/2: Nghi bị làm ma chài, con trai vác gậy đánh chết bố; Bị vợ “cắm sừng”, đâm chết tình địch; Mất mạng vì bị “dằn mặt”...

Bị vợ “cắm sừng”, đâm chết tình địch

Ngày 1/2, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Văn Huỳnh Trọng Hữu (28 tuổi) 16 năm tù, Trần Hữu Nhân (21 tuổi) 14 năm tù và Nguyễn Văn Công (21 tuổi) 18 năm tù, cùng tội danh “Giết người”. Cả 3 bị cáo đều ngụ xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Theo truy tố, phát hiện vợ mình là chị V., có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Văn Tài, 33 tuổi (ở TP. Sa Đéc) nên Hữu đã tìm đánh tình địch. Sợ tiếp tục bị đánh, anh Tài hứa sẽ “bồi thường” 10 triệu đồng. Ngày 29/4/2015, Hữu yêu cầu vợ hẹn anh Tài đến nhà trọ để yêu cầu đưa trước một ít. Sau đó, Hữu rủ Công và Nhân đi cùng.

Trong lúc thỏa thuận, giữa Tài và Nhân xảy ra xô xát, Công dùng dao đâm nhiều nhát vào người Tài và nhầm cả vào người Nhân. Do bị thương quá nặng, anh Tài đã tử vong ngay sau khi vào viện.

Nghi bị làm ma chài, con trai vác gậy đập chết bố

TAND tỉnh Lai Châu vừa tuyên phạt Vừ A Già (ở xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) 14 năm tù về tội “Giết người”.

Theo truy tố, A Già bị đau mắt chữa mãi không khỏi. Đúng thời gian này, bố A Già là ông Vừ A Sử thường xuyên đánh đập vợ nên A Già phải can ngăn.

Tin tức xét xử ngày 1/2: Nghi bị làm ma chài, con trai vác gậy đánh chết bố

Vừ A Già tại phiên xét xử

Thấy vậy, ông A Sử nói: “Tại mày sang can ngăn nên mắt của mày mới bị như vậy”. Nghĩ bố làm ma chài hại mình nên A Già nảy sinh ý định giết bố với suy nghĩ nếu không giết bố thì sẽ bị bố làm ma chài hại chết. Khoảng 1h sáng ngày 8/8/2015, A Già vác gậy sang đánh bố đến chết.

Nam sinh tạt axit Trưởng Công an xã

Ngày 1/2, ngay khi vừa khai mạc phiên tòa, xét thấy cần triệu tập thêm mẹ bị hại và cha mẹ bị cáo, TAND huyện Thạnh Hóa (Long An) đã quyết định hoãn phiên tòa vụ "học sinh tạt axit Trưởng Công an xã".

Theo truy tố, ngày 14-4-2015, đoàn cưỡng chế của huyện Thạnh Hóa đến nhà ông Nguyễn Trung Can (cha bị cáo Nguyễn Mai Trung Tuấn, 16 tuổi) cùng một số hộ khác vận động chấp hành quyết định cưỡng chế của UBND huyện Thạnh Hóa về giải tỏa đất làm dự án bờ kè.

Ông Can và hơn 10 thành viên trong gia đình không chấp hành mà dùng dao, kéo, axit, xăng,... chống trả lại đoàn cưỡng chế.

Phiên sơ thẩm, Tuấn bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Mất mạng vì bị “dằn mặt”

Xét thấy hành vi của các bị cáo là hết sức nguy hiểm, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác nên sau gần một ngày xét xử, TAND thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thanh Đức, 48 tuổi (ở phường Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội); Đỗ Tiến Dũng, 37 tuổi (ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai) mức án chung thân. Các đồng phạm khác của 2 bị cáo phải chịu mức án từ 1 năm đển 20 năm về các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”. Xem tiếp tại đây.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 1/2: Nghi bị làm ma chài, con trai vác gậy đánh chết bố