Tin tức xét xử khắp nơi ngày 23/10: Giám định tâm thần cho Hào Anh

Đoàn Nga(TH)| 23/10/2015 20:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử xét xử khắp nơi: Đề nghị giám định tâm thần cho Hào Anh; Vác kiếm vào tận phòng cấp cứu truy sát đối thủ; Anh em ruột đánh nhau, người chết kẻ vào tù; “Sếp” ngân hàng đổ tội cho cấp dưới..

Đề nghị giám định tâm thần cho Hào Anh

Sáng ngày 23/10, TAND huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ Nguyễn Hoàng Anh (tức Hào Anh), 19 tuổi (ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) và Phan Thảo Duy, 19 tuổi (ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng). Hai bị cáo này bị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo truy tố, khoảng 0h ngày 15/5, Hào Anh rủ Duy đến Công ty chế biến nước tương Bình Dương (xã Lạc Xuân, Đơn Dương), trộm cắp tài sản. Tại đây Thảo Duy cảnh giới, còn Hào Anh đột nhập vào văn phòng công ty lấy trộm máy vi tính và một số vật dụng của công ty.

Tin tức xét xử khắp nơi ngày 23/10: Giám định tâm thần cho Hào Anh

Hào Anh và đồng phạm tại tòa

Có mặt tại phiên tòa bà Phạm Thị Thoa (mẹ của Hào Anh), cho biết Hào Anh được xác định bị tâm thần phân liệt, bác sĩ yêu cầu điều trị trong sáu tháng nhưng Hào Anh chỉ điều trị khoảng hai tháng rồi thôi.

Trước đó, luật sư của Hào Anh cũng có đơn đề nghị cơ quan điều tra trưng cầu giám định tâm thần pháp y cho Hào Anh nhưng đến nay Hào Anh vẫn chưa được giám định.

Vì vậy, tòa đề nghị VKS cùng cấp trưng cầu giám định tâm thần cho Hào Anh để bổ sung vào hồ sơ.

Vác kiếm vào tận phòng cấp cứu truy sát đối thủ

Ngày 23/10, TAND TP.Đà Nẵng đã bác kháng cáo, chấp nhận kháng nghị, tăng án đối với Trần Quang Vinh, Nguyễn Văn Hiếu, Đoàn Dương Phi, cùng 3 năm 6 tháng tù, Phan Văn Quyền, y án 12 tháng tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tại phiên sơ thẩm, TAND quận Hải Châu tuyên phạt Hiếu, Vinh, Phi cùng 18 tháng tù, Quyền 12 tháng tù.

Theo truy tố, do có mâu thuẫn nên Nguyễn Văn Hải (tức "Chó em", 27 tuổi) đánh nhau với Nguyễn Đình Nguyên (18 tuổi, cùng ngụ phường An Khê).

Trưa 13/1, Nguyên đã dẫn các bị cáo tới đánh Hải nhưng Hải chạy thoát. Nhóm này gặp Hải ở một quán bar nên đã xông vào đánh Hải gây thương tích. Khi anh này vào viện cấp cứu, bọn chúng tiếp tục kéo vào viện dùng dao chém Hải trọng thương.

Anh em ruột đánh nhau, người chết kẻ vào tù

TAND TP. Hồ Chí Minh vừa tuyên phạt Nguyễn Đình Bảo Khánh, 26 tuổi (ở Đồng Nai), 6 năm tù về tội “Giết người”.

Theo truy tố, Khánh và Nguyễn Văn Việt là anh em cùng mẹ khác cha, thuê phòng trọ tại đường số 3 (Phạm Văn Chiêu cũ), phường 9, quận Gò Vấp để kiếm việc sinh sống.

Khoảng 23h ngày 2/12/2014, Khánh nhắc nhở một người cùng dãy trọ để gọn xe lấy lối đi nên giữa anh em Khánh xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Trong lúc được hàng xóm can ngăn, ôm Việt, Khánh đã lấy cây sắt dùng để phơi đồ bất ngờ đánh vào đầu Việt, khiến Việt té, đập đầu xuống đất bất tỉnh rồi tử vong ngay sau đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử khắp nơi ngày 23/10: Giám định tâm thần cho Hào Anh