Tiếp viên kiêm tiếp thị... ma túy

congly.com.vn| 13/04/2012 10:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 4-4, TAND Tp. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt Lê Ngô Bảo Hoàng (SN 1982, trú tại 48/5 Đồng Nai, Nha Trang) 10 năm tù và 10 triệu đồng; Nguyễn Thị Huệ Thùy (SN 1978, trú tại Đội 1, Phước Trạch, Diên Toàn, Diên Khánh) 8 năm tù và 10 triệu đồng cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Hoàng và Thùy trước vành móng ngựa

Chiều 27-6-2011, sau khi bị bắt quả tang đang bán trái phép ma túy cho Lê Trọng Lâm, Hoàng khai số ma túy trên mua của một nhân viên phục vụ quán bia hơi số 9 tại số 616 Lê Hồng Phong, Nha Trang có tên là Thùy để sử dụng và bán lại kiếm lời.

Ngay lậy tức cơ quan CSĐT Công an Tp. Nha Trang đã khám xét khẩn cấp quán bia hơi số 9 nơi Thùy làm tiếp viên và phát hiện thu giữ thêm 7 tép hêrôin trong một két bia Tiger. Tại Cơ quan điều tra, Thùy khai nhận đã bán cho Hoàng 7 tép hêrôin với giá 500.000 đồng vào 8h sáng cùng ngày và trước đó đã 3 lần bán hêrôin cho Hoàng mỗi lần 7 tép cũng tại quán bia hơi số 9. Số ma túy Cơ quan điều tra thu giữ được, Thùy khai là của Trương Thanh Chi, trú tại 11 Phước Long giao cho Thùy bán cho người khác nhưng Chi không thừa nhận.

Hoàng Thiên Lý

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp viên kiêm tiếp thị... ma túy