Thợ sửa điện thoại hai lần liên tiếp đột nhập nhà dân trộm tài sản

Hoàng Thiên Lý| 23/09/2015 22:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều ngày 23/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo Chung Lâm Chương, đồng thời bác kháng cáo của bị cáo Hoàng Văn Cường cùng về tội trộm cắp tài sản.

TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo Chung Lâm Chương (thợ sửa điện thoại, SN 1985, trú thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phương, Nha Trang) sửa án sơ thẩm giảm cho bị cáo từ 2 năm tù xuống còn 1 năm 6 tháng tù, đồng thời bác kháng cáo của bị cáo Hoàng Văn Cường (quản lý câu lạc bộ bia, SN 1990, trú tổ 23 Tây Bắc, phường Vĩnh Hải, Nha Trang) giữ nguyên mức án 9 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 0h30’ Chương rủ Cường đi trộm cắp tài sản rồi điều khiển xe máy chở Cường đi từ Nha Trang đến tổ dân phố Phan Bội Châu, TT Diên Khánh, phát hiện nhà bà Nguyễn Thị Quỳnh Như và ông Lương Hồng Phương xung quanh vắng người nên đã đột nhập vào nhà để trộm cắp.

Chương dựng xe cách nhà bà Như 50m rồi cùng Cường leo qua tường rào sau nhà, Chương giúp Cường leo qua lỗ thông gió nhà vệ sinh vào nhà rồi mở cửa phía sau nhà cho Chương vào.

Cả hai lục lấy được số tài sản gồm: 1 máy tính xách tay, 1 ti vi màn hình phẳng 40 inch, 2 điện thoại di động, 1 đồng hồ đeo tay, 1 quạt hơi nước, 1 ví da nữ bên trong có giấy CMND và giấy đăng ký xe mô tô biển số 79D1-217.45 mang tên Nguyễn Thị Quỳnh Như và số tiền 350.000 đồng, 1 chùm chìa khóa nhà, 4 chai rượu ngoại (có tổng trị giá là 27.240.000 đồng).

Sau đó, Chương điều khiển xe máy chở Cường ngồi sau ôm số tài sản trộm cắp được về cất giấu tại tiệm làm tóc Vỹ Hoàng ở phường Vĩnh Hải, Nha Trang (nơi Chương ở). 

Tiếp đó, Chương chở Cường về nhà rồi một mình đi xe ôm quay lại nhà chị Như, dùng chìa khóa xe máy có trong chùm chìa khóa nhà trộm cắp được, mở khóa xe mô tô SH mode (trị giá 50.400.000 đồng) biển số 79D1-217.45, sau đó mở khóa cổng điều khiển xe mang về Nha Trang cất giấu.

Sau khi trộm cắp được tài sản trên, Chương bán tivi cho một người đàn ông (chưa xác định) với giá 4,7 triệu đồng, bán 2 điện thoại di động cho một người đàn ông lạ mặt với giá 400.000 đồng. Số tiền bán tài sản có được, Chương đưa cho Cường 2 triệu đồng để tiêu xài.

Ngày 4/2/2015, Chương đưa xe SH cùng giấy đăng ký xe, giấy CMND mang tên Nguyễn Thị Quỳnh Như nhờ Ngô Tiến Tân mang đi cầm với số tiền 13 triệu đồng, Tân đồng ý nhận xe và giấy tờ.

Đến ngày 5/2/2015, Tân nhờ Hồ Quốc Doanh mang xe này đi cầm với số tiền 14 triệu đồng. Doanh mang xe cùng giấy đăng ký xe và CMND của chị Như đến tiệm cầm đồ Hoàng Phượng ở Cam Đức, Cam Lâm cầm với giá 25 triệu đồng. Doanh giữ lại 9 triệu đồng và đưa cho Tân 16 triệu đồng, Tân đưa cho Chương 13 triệu đồng và giữ lại 3 triệu đồng tiêu xài.

Khoảng 10h ngày 9/2/2015, khi Doanh đang chuẩn bị giao dịch mua bán xe chiếc xe này với Nguyễn Huỳnh Trọng tại tiệm cầm đồ Hoàng Phượng thì cơ quan công an phát hiện và đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh, các đối tượng đã khai nhận hành vi như đã nếu trên.

Đối với bà Lê Thị Hoàng Phượng, Ngô Tiến Tân, Hồ Quốc Doanh do không biết xe trên là tài sản trộm cắp nên không bị xử lý.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thợ sửa điện thoại hai lần liên tiếp đột nhập nhà dân trộm tài sản