Thợ hớt tóc rủ trẻ em đi giật điện thoại lãnh án

Hoàng Thiên Lý| 28/10/2015 14:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phát hiện người phụ nữ dừng xe bên đường nghe điện thoại, Tuấn và Linh áp sát xe phía sau rồi giật điện thoại. Tuy nhiên, Linh đã bị chị này túm cổ áo kéo ngã xuống đường và truy hô người dân bắt giữ đưa về công an giải quyết.

Sáng 28/10 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Quốc Tuấn (làm nghề thợ hớt tóc, SN 1992, trú 12 Hồng Bàng, hiện ở số 2/2 đường Thủy Tú 4, xã Vĩnh Thái, Nha Trang) 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 16h30’ ngày 11/6/2015, Tuấn đi xe máy đến nhà Lê Nhật Linh chở Linh đi chơi, khi đi trên đường Tuấn nảy sinh ý định cướp giật tài sản, Tuấn rủ Linh đi cướp giật Linh đồng ý. Đến khoảng 17h cùng ngày, cả hai đi đến trước nhà số 39 Đống Đa, Tuấn phát hiện thấy chị Võ Thị Dung đang dừng xe ở bên đường tay cầm điện thoại Iphone 5 -16GB đứng nói chuyện.

Thợ hớt tóc rủ trẻ em đi giật điện thoại lãnh án

Bị cáo Đoàn Quốc Tuấn trước vành móng ngựa

Thấy vậy, Tuấn chỉ cho Linh thấy rồi chạy xe áp sát để Linh ngồi sau giật lấy điện thoại của chị Dung. Ngay lúc này chị Dung giữ chặt điện thoại và nắm được cổ áo sau kéo Linh ngã xuống đường rồi truy hô. Chị Dung cùng người dân đi đường bắt giữ Linh và tang vật đưa về Công an phường Tân Lập làm việc, còn Tuấn rồ ga xe máy bỏ chạy thoát.

Đến 7h30’ ngày 12/6/2015, Tuấn được gia đình động viên đã đến Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối với Linh khi phạm tội mới 13 tuổi 3 tháng 29 ngày nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang hoàn chỉnh hồ sơ xét duyệt đưa đối tượng Linh vào trường giáo dưỡng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thợ hớt tóc rủ trẻ em đi giật điện thoại lãnh án