Thiếu tiền mua heroin, giết người Ấn Độ để cướp tiền, vàng

Công Anh| 29/09/2016 19:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 29-9, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Văn Quang (31 tuổi, trú xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) về tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, đêm 11-7-2015, Quang đến nhà anh trai để mượn tiền mua heroin về dùng. Trên đường đi, Quang gặp ông Nathu Singh Solanki (công nhân khai thác quặng ở huyện Quỳ Hợp, mang quốc tịch Ấn Độ) đang đi vệ sinh bên đường.

Thấy vậy, Quang đến gây sự rồi dùng dao mang sẵn trong người cắt vào cổ ông Nathu Singh Solanki. Ông Nathu Singh Solanki bỏ chạy, Quang đuổi theo chém nhiều nhát và đâm vào người khiến nạn nhân gục xuống, tử vong.

Thiếu tiền mua heroin, giết người Ấn Độ để cướp tiền, vàng

Bị cáo Trương Văn Quang tại tòa.

Sau khi gây án, Quang lấy đi 10.000 đồng trong ví nạn nhân, tháo chiếc nhẫn ở tay và lấy chiếc xe máy rồi bỏ trốn.

Ngày 13-7-2015, Quang đến cơ quan Công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Số tài sản Quang cướp của nạn nhân gồm một xe máy, một nhẫn vàng có giá trị hơn 19 triệu đồng.

HĐXX sơ thẩm cho rằng bị cáo từng có tiền án hai năm tù về tội cướp tài sản, nhưng không lo tu chí làm ăn mà tiếp tục nghiện ma túy và phạm tội. HĐXX đã tuyên phạt tử hình đối bị cáo Trương Văn Quang.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiếu tiền mua heroin, giết người Ấn Độ để cướp tiền, vàng