Thiệt mạng vì nói tục quá nhiều trong đám cưới

Thu Thủy| 29/09/2017 20:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 29/09/2017, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đình Kỳ (sinh năm 1996, trú tại thôn Thạch Lỗi, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội giết người.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 17 giờ ngày 16/1/2016, anh Đỗ Văn Minh (SN 1998, trú tại thôn Chính Thành, xã Thành Trực) đi xe máy đến dự đám cưới do gia đình ông Đỗ Văn Hùng, thôn Thạch Lỗi, xã Thành Tân tổ chức. 

Trong lúc ăn cỗ, anh Đỗ Văn Minh có sang mâm của Nguyễn Đình Kỳ chúc rượu và nói tục nên bị nhóm thanh niên ngồi cùng mâm gồm Hoàng, Tình, Tám, Vũ ép anh Minh phải uống thêm rượu.

Do uống nhiều rượu nên giữa Minh và các thanh niên trên có hiềm khích. Sau đó, anh Minh vẫn ngồi trong rạp uống rượu tiếp, còn nhóm thanh niên gồm Kỳ, Hoàng, Tình, Tám, Vũ bỏ ra ngoài. 

Bực tức về hành động nói tục của anh Minh nên Nguyễn Đình Kỳ đi về nhà (cách đó khoảng 500m) để mặc thêm áo ấm và lấy một con dao bấm (dài khoảng 15cm) bỏ vào túi và quay lại đám cưới. Kỳ đi vào cổng rạp gọi anh Minh ra ngoài, khi anh Minh ra ngoài cổng, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại khá lâu. 

Ngay lúc này, Hoàng, bạn cùng nhóm với Kỳ đi lại chỗ anh Minh, cầm một khúc mía đang ăn, dài 50cm vụt vào vai phải Minh. 

Do say rượu cộng với bực tức trước thái độ của anh Minh nên Kỳ đứng cạnh đó rút dao trong túi áo ra và đâm 2 nhát trúng bụng anh Minh. Cú đâm làm anh Minh gục ngay tại chỗ và chết trên đường đưa đi cấp cứu .

Thiệt mạng vì nói tục quá nhiều trong đám cưới

Bị cáo Nguyễn Đình Kỳ tại phiên tòa phúc thẩm

Sau khi gây án, Kỳ vứt dao xuống ao rồi trốn khỏi hiện trường. Được sự vận động của chính quyền địa phương và gia đình, đến sáng 17/1/2016, Nguyễn Đình Kỳ đã đến Công an huyện Thạch Thành đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình. 

Ngày 30/06/2016, tại xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Đình Kỳ.

Căn cứ vào lời khai của bị cáo và các chứng cứ tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đình Kỳ mức án tù chung thân về tội giết người. Đồng thời, bị cáo phải bồi thường chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân 20 triệu đồng và bồi thường tổn thất về tinh thần cho gia đình bị hại bằng 60 tháng lương tối thiểu, tương đương với hơn 72 triệu đồng.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Đình Kỳ đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên xử phúc thẩm ngày 29/09/2017, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đám cưới, bị cáo đã tước đi tính mạng của người khác. Hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật nên cần xử lý nghiêm minh để răn đe, giáo dục. Bị cáo xin kháng cáo nhưng không đưa ra được tình tiết mới để giảm nhẹ tội vì vậy HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Áp dụng điểm n, khoản 1, Điều 93; điểm p, khoản 1, khoản 2 Điều 46 và điều 34 Bộ luật Hình sự, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đình Kỳ mức án tù chung thân về tội giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiệt mạng vì nói tục quá nhiều trong đám cưới