Táo tợn thuê thợ phá khóa biệt thự, trộm hơn nửa tỉ đồng

Mạnh Hùng| 22/06/2017 13:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuân (SN 1989, trú tại xã Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) 10 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Bị hại trong vụ án này là chị Trần Thị Thu H. (SN 1973, trú tại khu đô thị Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Theo cáo trạng, xuất phát từ việc muốn có tiền ăn tiêu, thỏa mãn nhu cầu cá nhân, Tuân đã lên kế hoạch đi trộm cắp tài sản của người khác.

Khoảng 7h ngày 25/3/2016, Nguyễn Văn Tuân điều khiển xe máy đến khu đô thị Trung Văn (thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) quan sát xem có gia đình nào sơ hở thì vào trộm cắp tài sản.

Sau một hồi đi lòng vòng, Tuân quan sát thấy số nhà 23 - BT2 của gia đình chị H. đi làm vắng nhưng không khóa cổng mà chỉ khóa cửa. Nhận thấy “ngon ăn”, Tuân đã lập tức đi thuê thợ sửa khóa về mở cửa của gia đình chị H. với mức giá 200 ngàn đồng.

Táo tợn thuê thợ phá khóa biệt thự, trộm hơn nửa tỉ đồng

Bị cáo Tuân tại phiên tòa xét xử sáng nay

Sau khi mở được khóa cửa, Tuân đã vào nhà lấy trộm tài sản của chị H gồm: 15 lượng vàng SJC, 10 chiếc dây chuyền, 3 chiếc mặt dây chuyền, 3 chiếc lắc tay, 2 vòng tay, 11 nhẫn, 3 đôi hoa tai, 5 bộ khuy cài áo bằng kim loại, 6.000 Nhân dân tệ, 60 đô la Úc, 75 Euro, 30 đô la Hong Kong và 900.000 đồng.

Tổng cộng, Tuân đã trộm của chị gia đình chị H. số tiền lên đến hơn 620 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Tuân tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm có cơ hội làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho xã hội.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm và hoang mang cho quần chúng nhân dân, ngang nhiên thuê thợ về phá khóa để chiếm đoạt tài sản, nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian dài nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung.

Từ đó, HĐXX TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuân 10 năm tù về tội danh trên.

Được biết, ngày 20/12/2011, Tuân đã bị TAND huyện Từ Liêm (Hà Nội) xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng cũng về tội “Trộm cắp tài sản” (đã được xóa án); Ngày 21/8/2014, Công an phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng đã quyết định xử phạt hành chính Tuân về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Táo tợn thuê thợ phá khóa biệt thự, trộm hơn nửa tỉ đồng