Tăng mức án đối với tài xế điều khiển xe cố tình cán chết nam sinh

Bá Mạnh| 17/05/2019 06:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 16/5, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Phan Đình Quân (39 tuổi, trú tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 31/5/2016, tại xã Kỳ Tiến (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), tài xế xe tải Phan Đình Quân chuyển hướng rẽ phải vào đường liên xã, do không quan sát nên đã gây tai nạn giao thông cho em Hoàng Đức Phượng (học lớp 12) đang đi xe máy điện khiến nạn nhân bị cuốn vào gầm xe tải.

Tăng mức án đối với tài xế điều khiển xe cố tình cán chết nam sinh

Bị cáo Phan Đình Quân tại phiên xử.

Sau khi dừng xe, tài xế Quân nhảy xuống, đi vòng ra sau xe quan sát thấy em Phượng nằm bất động dưới bánh xe bên lái phụ. Thay vì đưa nạn nhân đi cấp cứu, Quân lên xe rồi điều khiển xe cán qua người nam sinh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tháng 11/2018, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Quân 12 năm tù về tội giết người, buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 170 triệu đồng. Tuy nhiên, bị cáo Quân cho rằng mình không cố tình cán chết nạn nhân nên kháng cáo. Gia đình bị hại cũng kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội vì cho rằng hình phạt chưa tương xứng với tội của Quân.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 16/5, với đề nghị của đại diện viện kiểm sát về tăng hình phạt theo hướng "có tính chất côn đồ" và giết người vì "động cơ đê hèn", chủ tọa xét thấy cần thiết phải chấp nhận một phần kháng nghị này mới đảm bảo được tính răn đe, phòng ngừa chung. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Quân 13 năm 6 tháng tù về tội Giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng mức án đối với tài xế điều khiển xe cố tình cán chết nam sinh