Tăng 5 năm tù kẻ đánh mù mắt nữ sinh để hiếp dâm

Ngọc An| 07/10/2019 16:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

HĐXX phúc thẩm đã quyết định tăng thêm 5 năm tù đối với kẻ dùng đá đánh mù mắt nữ sinh để thực hiện hành vi đồi bại.

TAND cấp cao tại TP.HCM ngày 10/7 đã sửa một phần bản án sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Văn Thống (SN 1993, ngụ ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân (Tỉnh Bình Thuận) về tội danh Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị hại trong vụ án là cháu V.T.A.V (học lớp 10 Trường THPT Hàm Tân).  

Trước đó tại phiên sơ thẩm hồi tháng 5/2019, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên Thống 15 năm tù. 

Theo bản án sơ thẩm, chiều ngày 19/10/2018, sau khi đi nhậu về, đối tượng Đỗ Văn Thống điều khiển xe máy từ nhà đến thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân thì trông thấy em A.V cùng một người bạn đang đứng chờ xe buýt. Thống cho cháu V. và bạn đi nhờ xe về nhà.

Tăng 5 năm tù kẻ đánh mù mắt nữ sinh để hiếp dâm

Bị cáo Thống tại tòa

Khi đến xã Tân Hà, bạn của cháu V. xuống xe để về nhà. Thống lái xe chở cháu V. chạy về hướng thị xã La Gi, rồi rẽ vào khu vực nghĩa trang Tân Tạo (phường Tân An, thị xã La Gi).

Tại đây, đối tượng đã khống chế V. để giở trò đồi bại, nhưng nữ sinh này chống cự quyết liệt. Thống đánh tới tấp rồi dùng đá đập vào vùng mặt V. đến ngất xỉu mới bỏ chạy.

Nạn nhân đã phải bò lết vào được nhà một cô giáo kêu cứu và vợ chồng cô giáo chở V. đi cấp cứu. Sau đó V. được chuyển đến BV Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng do vết thương quá nghiêm trọng, các bác sĩ đành bỏ mắt trái.

Kết luận giám định pháp y thể hiện: Vết thương mắt trái của nạn nhân vỡ nhãn cầu đã được phẫu thuật múc bỏ nhãn cầu và ba vết thương trên vùng mặt với tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 56%. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, Thống thành khẩn thừa nhận hành vi. Tuy nhiên tại phiên phúc thẩm bị cáo lại kêu oan cho rằng không phạm tội hiếp dâm vì chưa giao cấu với nạn nhân.

Đại diện VKS tại tòa đã công bố các bút lục, lời khai của Thống tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và cho rằng hiếp dâm là tội được hình thành từ khi có các hành động nhằm giao cấu chứ không cần căn cứ đã giao cấu được hay chưa. Đại diện VKS đề nghị không áp dụng tình tiết thành khẩn khai báo với bị cáo vì quanh co, chối tội. 

Đồng thời khẳng định tội ác mà Thống gây ra cho nạn nhân là đặc biệt nghiêm trọng nên cần một mức án tương xứng, đủ sức răn đe.

HĐXX phúc thẩm đã tuyên Thống mức án 20 năm tù giam, tăng 5 năm tù so với bản án sơ thẩm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng 5 năm tù kẻ đánh mù mắt nữ sinh để hiếp dâm