Tài xế sử dụng giấy phép lái xe giả, gây tai nạn lĩnh án

Quốc Thanh| 27/01/2015 20:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vụ tai nạn nói trên (xảy ra cận Tết Nguyên đán Giáp Ngọ), khiến giao thông đường sắt, đường bộ bị tê liệt nhiều giờ, do ôtô tải cuốn xe máy rơi xuống vực sâu 12m, chắn ngang đường sắt.

Sáng 27/1, TAND huyện Đông Hòa (Phú Yên) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Chung (sinh năm 1985, trú Phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo Khoản 2 Điều 202 của Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 5 giờ 45 ngày 28/1/2014, Chung không có giấy phép lái xe nhưng điều khiển ô tô tải mang biển số 54T-6111 của Công ty cổ phần Vận tải số 5 (TP Hồ Chí Minh) chở hàng trái cây, trên xe có Võ Văn Lạc (người nhận khoán ô tô tải 54T-6111) và Tăng Văn Dung (tài xế) lưu hành trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc.

Tài xế sử dụng giấy phép lái xe giả, gây tai nạn lĩnh án

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến Km 1385+320 thuộc địa phận thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam (huyện Đông Hòa) do lấn sang phần đường của xe ngược chiều nên đã tông vào mô tô mang biển số 78E1-149.75 do anh Lý Thanh Vinh (36 tuổi, trú xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên) điều khiển chở vợ Lê Thị Kim Tơ lưu hành hướng Bắc - Nam. Hậu quả cả 5 người trên xe tải và mô tô đều bị thương. Trong đó anh Vinh bị thương tích 53%, chị Tơ bị thương tích 32%; thiệt hại tài sản 130.800.000 đồng.

Vụ tai nạn nói trên, khiến giao thông đường sắt, đường bộ bị tê liệt nhiều giờ, do ôtô tải cuốn xe máy rơi xuống vực sâu 12m, chắn ngang đường sắt. Trong quá trình cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn, Chung khai nhận đã nhặt giấy phép lái ô tô của Trần Hữu Bình (trú huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) sau đó Chung dùng ảnh của mình dán lên và sử dụng giấy phép giả này để đi lái xe thuê. Sau khi gây tai nạn, Chung bị bắt  tạm giam vào ngày 23/9/2014.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tài xế sử dụng giấy phép lái xe giả, gây tai nạn lĩnh án