Sản xuất giày dép gắn logo giả các thương hiệu nổi tiếng

Chí Thành| 23/02/2017 16:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi nghiên cứu thị trường, Nguyễn Anh Dũng đã chỉ đạo nhân viên của mình sản xuất giày dép rồi gắn logo, nhãn mác giả các thương hiệu có tính toàn cầu như Nike, Adidas, Puma.... để bán kiếm lời.

Ngày 23/2, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm, xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Anh Dũng về tội "Sản xuất hàng giả". Trước đó, tại phiên sơ thẩm xét xử ngày 14/1/2016, Nguyễn Anh Dũng bị HĐXX TAND Thành phố Hải Phòng tuyên phạt 5 năm tù về tội danh này. Tuy nhiên Nguyễn Anh Dũng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Sản xuất giày dép gắn logo giả các thương hiệu nổi tiếng

Nguyễn Anh Dũng (mặc áo xanh) tại phiên phúc thẩm

Theo cáo trạng, tháng 3/2013, Nguyễn Anh Dũng (SN 1981, HKTT tại thôn Ngô Thượng, xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã thành lập Cơ sở sản xuất tư nhân Quang Minh, đặt trụ sở, cơ sở sản xuất trên địa bàn Xóm 4, thôn Đào Yêu, xã Hồng Thái, huyện An Dương (TP Hải Phòng) để sản xuất dép mang thương hiệu Avina, ACG. Trong thời gian dài, những mẫu mã, giày dép mang thương hiệu do Dũng tổ chức sản xuất tiêu thụ rất chậm.

Khảo sát thị trường, Dũng phát hiện người tiêu dùng rất thích sử dụng sản phẩm do DN trong nước sản xuất nhưng được gắn các thương hiệu nổi tiếng của thế giới. Từ “phát hiện” này, Dũng đã chỉ đạo nhân viên tổ chức sản xuất dép gắn gắn logo, nhãn mác giả các thương hiệu có tính toàn cầu như Nike, Adidas, Puma…

Dũng tự thiết kế mẫu dép để chỉ đạo công nhân sản xuất, số dép thành phẩm được gắn logo các thương hiệu nổi tiếng nhưng giá thành chỉ 90.000 đồng/đôi, chưa bằng 1/10 giá sản phẩm của các nhãn hàng nổi tiếng cùng loại. Số dép do cơ sở sản xuất của Dũng sản xuất giả các thương hiệu nổi tiếng bán chạy như tôm tươi khiến các cơ quan chức năng của Hải Phòng phải “để mắt”.

Ngày 08/12/2014, Phòng CSĐT tội phạm kinh tế  - CATP Hải Phòng đã ập vào cơ sở sản xuất của Dũng phát hiện Dũng đang tổ chức sản xuất, đóng gói 12.808 đôi dép các loại.

Theo kết luận giám định tư pháp của Hội đồng định giá tư pháp – TP Hải Phòng, số hàng hóa do Dũng sản xuất giả các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới trị giá tới 533 triệu đồng.

Tại Cơ quan CSĐT, tại phiên tòa ngày 14/1/2016, Nguyễn Anh Dũng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX TAND Thành phố Hải Phòng đã tuyên phạt Nguyễn Anh Dũng 5 năm tù, phạt tiền 5 triệu đồng về tội Sản xuất hàng giả. Ngoài việc chấp hành hình phạt tù, Dũng có nghĩa vụ nộp lại 97 triệu đồng, khoản tiền thu lợi bất chính do hành vi tổ chức, sản xuất hàng giả.

Tại phiên phúc thẩm ngày 23/2, HĐXX TAND cấp cao đã xem xét hành vi phạm tội của Nguyễn Anh Dũng, chấp nhận đơn kháng cáo, quyết định giảm án cho bị cáo từ 5 năm tù giam xuống còn 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Liên quan đến vụ án Nguyễn Anh Dũng sản xuất hàng giả, ngày 12/5/2016 HĐXX TAND Thành phố Hải Phòng đã tuyên phạt 4 bị cáo nguyên là cán bộ Đội quản lý thị trường (QLTT) số 4 – Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng. Cụ thể Đỗ Văn Toanh 24 tháng tù, Hoàng Văn Trọng 18 tháng tù, Hoàng Đức Giang 12 tháng tù, Đào Duy Hưng 15 tháng tù cùng cho tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài hình phạt tù, Tòa còn tuyên buộc các đối tượng trong vụ án bị cấm đảm nhiệm chức vụ sau 2 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sản xuất giày dép gắn logo giả các thương hiệu nổi tiếng