Rủ nhau đi cướp tài sản lấy tiền ăn nhậu

Hoàng Thiên Lý| 10/08/2016 14:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi ngồi nhậu tại bờ kè phường Vĩnh Trường (TP Nha Trang, Khánh Hòa), cả 3 rủ nhau đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài và nhậu tiếp.

Ngày 9/8, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt 3 bị cáo cùng trú phường Vĩnh Trường là Nguyễn Trương Minh Khánh (SN 1996) 7 năm 6 tháng tù, Lê Ngọc Thái Tài (SN 1997) 5 năm tù, Lê Văn Phụng (SN 2000)  3 năm 3 tháng tù cùng về tội cướp tài sản.

Rủ nhau đi cướp tài sản lấy tiền ăn nhậu

Ba bị cáo tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 9/6/2015, Khánh ngồi nhậu cùng Tài, Phụng tại khu vực bờ kè phường Vĩnh Trường. Sau đó, Khánh rủ Tài, Phụng đi tìm người để cướp tài sản lấy tiền ăn nhậu tiếp.

Khánh chở Phụng về nhà lấy 3 cây mã tấu quay lại nơi ngồi nhậu rồi cả ba thống nhất chỉ mang theo 1 cây mã tấu dài khoảng 75cm, cán gỗ, mài sắc bén 1 lưỡi, mũi nhọn để sử dụng làm hung khí.

Khoảng 1h20’ ngày 10/6/2015, cả nhóm phát hiện tại khu vực trước phòng trọ hẻm 93 đường Phan Vinh, phường Vĩnh Nguyên chị Nguyễn Thị Ngọc Nhung có đeo một giỏ xách trên vai, bên trong có số tiền gần 1,2 triệu đồng, 2 chiếc nhẫn màu vàng, 2 bông tai màu vàng, 1 mặt cẩm thạch và các giấy tờ tùy thân.

Khánh dừng xe lấy mã tấu trên tay Phụng đến chỗ chị Nhung đứng, cầm mã tấu dí vào cổ chị Nhung rồi giật giỏ xách. Chị Nhung thấy vậy giằng lại kêu cứu. Khánh sợ hãi bỏ chạy đến nơi Tài và Phụng đứng.

Thấy Khánh không dám giật giỏ xách, Tài nói “mày ngu quá, để tao làm cho”, rồi Tài giật cây mã tấu trên tay Khánh đến chỗ chị Nhung đứng dùng tay giật giỏ xách nhưng không được.

Tài liền dùng mã tấu chém vào tay trái làm chị Nhung bị thương. Tài giật được giỏ xách rồi ra xe để Phụng chở cả nhóm về.

Sau khi cướp được tài sản, Phụng chia cho Tài 400.000 đồng, 1 đôi bông tai màu vàng, 1 mặt cẩm thạch, Tài đem đôi bông tai bán cho anh Lê Tấn Huy ở 10A Trường Sa, Phước Long được 160.000 đồng, 1 mặt cẩm thạch vì không bán được, Tài đã ném dọc đường đi.

Phụng chia cho Khánh được 320.000 đồng, còn lại Phụng giữ 400.000 đồng và 2 nhẫn vàng, 1 nhẫn đem bán cho anh Phạm Duy Huy tại 41 Hoàng Diệu, Vĩnh Nguyên được 680.000 đồng, còn 1 nhẫn Phụng cho Trần Ngọc Hải, Hải không biết là tài sản do phạm tội mà có, đã đem bán tiêu xài hết.

Số tiền cướp giật có được Phụng, Tài, Khánh tiếp tục rủ nhau đi nhậu và tiêu xài cá nhân hết.

Theo định giá tổng giá trị tài sản bị cướp giật là 3.375.000 đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rủ nhau đi cướp tài sản lấy tiền ăn nhậu