Rủ bé gái ra cánh đồng tâm sự rồi hiếp dâm

Duyên Hà| 01/10/2015 13:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đang ngồi tâm sự với bé gái ở cánh đồng, Luân bất ngờ khống chế và thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân, mặc dù biết “bạn gái nhí” chưa đến 13 tuổi.

TAND tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa hình sự, xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đoàn Tiến Luân (SN 1992, xã An Mỹ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) tạm trú tại xã Kim Lương, huyện Kim Thành (Hải Dương) về tội Hiếp dâm trẻ em và Hồ Công Văn (anh họ của Luân) về tội Che giấu tội phạm.

Rủ bé gái ra cánh đồng tâm sự rồi hiếp dâm

Hiện trường nơi xảy ra vụ hiếp dâm

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 6/7/2015, Luân rủ bé gái là Lê Thị Quỳnh Tr (SN 2003, xã Kim Lương) ra cánh đồng thuộc thôn Cổ Phục, xã Kim Lương để tâm sự. Tại đây, Luân đã dùng vũ lực ép cháu Tr. giao cấu trái với ý muốn của nạn nhân.

Ngay sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, Luân về nhà kể lại với anh họ là Hồ Công Văn và bảo Văn chở ra đường bắt xe bỏ trốn.

Về phía gia đình nạn nhân, sau khi phát hiện sự việc đã trình báo với cơ quan Công an. Đến ngày 7/7/2015 Luân bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, Đoàn Tiến Luân đã cúi đầu thừa nhận hành vi hiếp dâm đối với cháu Tr. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt Đoàn Tiến Luân 12 năm 6 tháng tù về tội Hiếp dâm trẻ em, Hồ Công Văn 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội Che giấu tội phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rủ bé gái ra cánh đồng tâm sự rồi hiếp dâm