Phúc thẩm án ma túy lớn nhất Tây Bắc: “Bố già” ma túy Tráng A Chư không thoát án tử

Thanh Hoàn| 30/11/2014 07:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mua bán một lượng "khủng" - 1.784 bánh heroin, đặc biệt, Tráng A Chư còn dùng xe ô tô lao thẳng vào đội hình chốt chặn, khiến một cảnh sát cơ động hy sinh, một chiến sĩ cảnh sát bị trọng thương; từ đại án bắt giữ thêm gần 30 bị cáo tham gia đường dây.

Trong 3 ngày 27 - 29/11, tại TAND tỉnh Hòa Bình, Tòa án nhân dân Tối cao mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng án của 13/26 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép 1.784 bánh heroin liên tỉnh từ Sơn La, Hòa Bình đi tiêu thụ ở Hà Nội và các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng và Bắc Giang.

Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm do TAND tỉnh Hòa Bình xét xử hồi tháng 5/2014, đã có 13/26 bị cáo làm đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt và kháng cáo kêu oan. Trong đó, có 6 bị cáo phải nhận mức án tử hình gồm Tráng A Chư, Nguyễn Văn Hòa, Trần Lưu Thùy, Nguyễn Ngọc Thái, Giàng A Cao và Nông Văn Dương; 5 bị cáo nhận mức án tù chung thân gồm Chu Thanh Vĩnh, Đỗ Văn Cường, Trần Văn Hưng, Nguyễn Văn Quý và Đặng Xuân Chính; các bị cáo còn lại gồm Trần Anh Kiệt bị xử phạt 22 năm tù (20 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy", 2 năm tù về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy"); Đinh Văn Đai bị xử phạt 20 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi nghiên cứu nội dung vụ án và căn cứ vào kết quả thẩm tra, tranh tụng..., Hội đồng xét xử TAND Tối cao đã chấp nhận một phần kháng cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm về trách nhiệm dân sự của các bị cáo Tráng A Chư và Trần Văn Hưng.

Đồng thời, Hội đồng xét xử cũng đã bác toàn bộ nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và kêu oan của các bị cáo, quyết định giữ nguyên mức án mà bản án sơ thẩm đã tuyên phạt đối với các bị cáo Tráng A Chư, Nguyễn Văn Hòa, Trần Lưu Thùy, Nguyễn Ngọc Thái, Giàng A Cao và Nông Văn Dương mức án tử hình; tù chung thân đối với các bị cáo Chu Thanh Vĩnh, Đỗ Văn Cường, Trần Văn Hưng, Nguyễn Văn Quý và Đặng Xuân Chính; các bị cáo Trần Anh Kiệt 22 năm tù giam và Đinh Văn Đai 20 năm tù giam, tất cả đều về tội “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Về phần trách nhiệm dân sự, ngoài Tráng A Chư và Trần Văn Hưng được Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo, các bị cáo còn lại đều phải chấp hành như bản án sơ thẩm đã tuyên.

Phúc thẩm án ma túy lớn nhất Tây Bắc: “Bố già” ma túy Tráng A Chư không thoát án tử

Bị cáo Tráng A Chư tại phiên tòa sơ thẩm ngày 20/5/2014

Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng 18h45 ngày 18/5/2011, trên tuyến Quốc lộ 6 thuộc địa bàn xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (Hòa Bình), Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an (C47) phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình, Công an huyện Tân Lạc bắt quả tang đối tượng Tráng A Chư (sinh năm 1977) trú tại xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu (Sơn La) đang trên đường vận chuyển trái phép 50 bánh heroin (có tổng trọng lượng hơn 17,6kg) và 400 viên ma túy tổng hợp.

Tráng A Chư quen biết các “chiến hữu” từ năm 2007 - 2009. Chiều ngày 17/5/2011, nhận được điện thoại đặt hàng của Trần Bá Bang, Chư sang nhà Giàng A Dếnh (cùng bản) hẹn chuẩn bị 50 bánh heroin và đặt tiền 2,2 tỷ đồng. Sáng 18/5/2011, sau khi lấy hàng, Chư xếp 30 bánh heroin và 400 viên ma túy tổng hợp vào hộp bìa các tông, số còn lại cho vào túi nilon màu đen để vào ghế sau xe ô tô Parado chuẩn bị xuống Hà Nội giao hàng.

Trước khi đi xuống Hà Nội, Chư cẩn thận gọi điện cho đồng bọn thám thính; khi chắc chắn biết rằng không gặp “cớm” (không có xe Công an chốt chặn trên đường), Chư yên tâm lái xe ô tô Parado mang 30 bánh heroin một mình xuống Hà Nội. Khi xe của Chư đến địa phận xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, Hòa Bình thì bị Công an mật phục ra hiệu lệnh dừng xe.

Tráng A Chư phóng xe với tốc độ cao, khi thấy cảnh sát giao thông, Chư giả vờ giảm ga để dừng xe rồi lại đột ngột nhấn ga bỏ trốn. Các chiến sỹ công an dùng biện pháp đặt bàn chông, nhằm làm lốp xe của Chư bị thủng không chạy được, mặc dù xe bị thủng lốp nhưng “bố già” ma túy vẫn nhấn ga chạy tiếp. Trước tên tội phạm quỷ quyệt và manh động, lực lượng Công an buộc phải sử dụng phương án tiếp theo là dàn ô tô ngang đường để chặn xe của Chư lại.

Vẫn không quy hàng, đối tượng chạy được khoảng 30 mét, thì đâm thẳng vào ba chiếc xe ô tô của lực lượng Công an đang chắn ngang đường, làm hai chiếc xe ô tô của lực lượng này va đập vào nhau và hất tung hai đồng chí công an đứng bên trái đằng sau xe, khiến cho một đồng chí hy sinh và một đồng chí bị trọng thương.

Sau khi Tráng A Chư bị bắt giữ, cơ quan điều tra đã bóc gỡ đường dây mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn và đông bị cáo diễn ra từ năm 2004 - 2009, địa bàn hoạt động trên các tỉnh gồm Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Giang.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã khởi tố 30 bị can (có 4 bị can bỏ trốn) về các tội mua bán trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trong vụ án này, lực lượng chức năng đã đấu tranh, làm rõ các bị cáo đã tham gia mua bán, tàng trữ trái phép hơn 1.784 bánh heroin có tổng trọng lượng hơn 628kg và 1.400 viên ma túy tổng hợp.

Trước phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã trưng cầu giám định xác định nguyên nhân cái chết của chiến sỹ cảnh sát Nguyễn Mạnh Linh và xác định nguyên nhân khiến anh Linh tử vong là do chấn thương sọ não, trật đốt sống cổ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định do ý thức chủ quan của Tráng A Chư không đâm xe ô tô nhằm tước đoạt sinh mạng người khác nên không đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”.

Tuy nhiên tại phiên tòa đó, Tráng A Chư với vai trò bị cáo đầu vụ bị truy tố về hai tội danh là “Mua bán trái phép ma túy” và “Chống người thi hành công vụ” cũng đã bị tuyên án mức hình phạt cao nhất là tử hình cùng 5 bị cáo khác. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phúc thẩm án ma túy lớn nhất Tây Bắc: “Bố già” ma túy Tráng A Chư không thoát án tử