Phạt tù nhóm “sưa tặc” trên địa bàn Hà Nội

congly.com.vn| 13/04/2012 10:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 27-2, TAND Tp. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 7 bị cáo tham gia vào vụ án trộm cắp, tiêu thụ cây gỗ sưa trên địa bàn Tp. Hà Nội. Các bị cáo bị truy tố về 2 tội danh “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.


Trong số 7 bị cáo, có 5 bị cáo ra trước vành móng ngựa gồm: Nguyễn Văn Hà (SN 1982), Trần Đình Giang (SN 1974), Bùi Văn Mậu (SN 1989) cùng trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa; Đinh Văn Tới (SN 1964), Đinh Văn Lý (SN 1963) cùng trú tại Nho Quan, Ninh Bình. Còn hai anh em bị cáo Nguyễn Văn Tuân (SN 1987) và anh trai là Nguyễn Văn Bưởi (SN 1982, cùng trú tại Thạch Thành, Thanh Hóa) đang thi hành án tù tại Trại giam Thanh Hóa nên phiên tòa xử vắng mặt.


Theo cáo trạng, ngày 13-5-2011, Hà thuê xe ô tô taxi do Giang điều khiển đi từ Thanh Hóa ra Hà Nội, trên đường đi Hà nảy sinh ý định trộm cắp gỗ sưa bán lấy tiền ăn tiêu. Hà điện thoại cho cháu ruột là Bưởi đang ở Hòa Bình cùng về Hà Nội gặp Tuân (em trai Bưởi) đang làm thợ xây tại Hà Đông. Khi gặp nhau, Giang lái xe đưa Tuân, Hà và Bưởi về lán công nhân xây dựng nơi Tuân đang ở. Tại đây, các đối tượng thu nạp thêm đồng phạm cùng tham gia việc trộm cắp gỗ sưa là Mậu, Duẩn, Minh cũng là công nhân xây dựng. Khoảng 22h30 cùng ngày, các đối tượng chở nhau đi lòng vòng nhiều tuyến phố xác định địa điểm có trồng cây gỗ sưa. Khoảng 1h ngày 14-5-2011, Hà gọi Giang, Bưởi, Tuân, Mậu, Duẩn và Minh dậy đi cưa trộm gỗ sưa. Các đối tượng mang theo 3 chiếc cưa đã chuẩn bị sẵn vẫy taxi đi trộm cắp.

Ảnh minh hoạ


Cơ quan điều tra xác định Tuân, Bưởi đã 4 lần trộm cắp 4 cây gỗ sưa, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 173 triệu đồng. Số tiền được chia cho Tuân là 61 triệu đồng, Bưởi 33 triệu đồng. Hà, Giang, Mậu tham gia cùng Tuân và Bưởi trộm cắp một cây gỗ sưa trị giá 80 triệu đồng. Hà hưởng lợi bất chính 17 triệu đồng, Giang 4 triệu, Mậu 3 triệu đồng. Hà và đồng bọn đã bán cho Lý và Tới 4 đoạn gỗ sưa. Sau đó, Lý và Tới đem đi tiêu thụ bất hợp pháp số gỗ sưa đó, mỗi đối tượng hưởng lợi 7,5 triệu đồng.


Ngoài ra, cơ quan Công an còn làm rõ: Tuân, Bưởi đã cùng Duẩn, Minh thực hiện 3 vụ trộm cắp gỗ sưa khác tại vỉa hè phố Đội Cấn, đường vào công viên Thủ Lệ và phố Nguyễn Khuyến, Hà Nội rồi thuê xe taxi chở về Ninh Bình bán cho một đối tượng tên là Hùng với số tiền 93 triệu đồng. Tuy nhiên, hai đối tượng Duẩn, Minh hiện đã bỏ trốn, Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.


Riêng Bưởi và Tuân, ngày 14-7-2011, cả hai đã cùng nhau trộm cắp gỗ sưa tại địa bàn Tp. Thanh Hóa, bị Công an bắt quả tang. Ngày 14-9-2011, Tòa án tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Bưởi 24 tháng tù, Tuân 18 tháng tù về hành vi “trộm cắp tài sản”.


Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tuân mức án 4 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt của bản án đang thi hành là mức 6 năm tù; bị cáo Bưởi lĩnh án 4 năm tù, tổng hợp hình phạt của bản án đang thi hành là 6 năm tù; bị cáo Giang 3 năm tù, tổng hợp hình phạt của bản án cũ là 4 năm tù; Hà 3 năm tù, Mậu 30 tháng tù về cùng tội “trộm cắp tài sản”. Riêng hai bị cáo Tới và Lý, mỗi bị cáo bị phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về cùng tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.


Kim Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phạt tù nhóm “sưa tặc” trên địa bàn Hà Nội