Phạt tù 5 “lâm tặc” tấn công trạm kiểm lâm

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 9-8, TAND huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đưa vụ án lâm tặc tấn công Trạm kiểm lâm Xuyên Á (thuộc Hạt kiểm lâm Tuyên Hóa) ra xét xử.

5 bị cáo gồm: Phạm Văn Minh (SN 1972); Đoàn Tuấn Ngọc (SN 1978); Trần Thanh Long (SN 1970); Nguyễn Văn Doạn (SN 1978) và Trần Văn Phú (SN 1985) cùng trú tại xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, bị tuyên phạt tổng cộng 48 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Riêng bị cáo Phạm Văn Minh còn bị xét xử thêm tội “Cố ý gây thương tích”.


Trong 48 tháng tù có 36 tháng tù giam cho các đối tượng: Phạm Văn Minh 21 tháng tù; Đoàn Tuấn Ngọc 9 tháng tù; Trần Thanh Long 6 tháng tù. Riêng Nguyễn Văn Doạn và Trần Văn Phú cùng mức án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.


Trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 23-5, các đối tượng nêu trên đã cầm đầu hơn 30 lâm tặc (đều thường trú ở xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa) đã bao vây, đập phá Trạm kiểm lâm Xuyên Á. Ngoài đập phá tài sản, Phạm Văn Minh dùng gậy đánh trọng thương kiểm lâm viên Phan Xuân Long phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.


Dương Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phạt tù 5 “lâm tặc” tấn công trạm kiểm lâm