Nửa đêm, đưa người yêu nhí về phòng làm "chuyện người lớn"

Mạnh Hùng| 19/12/2017 15:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 19/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Đình Duy (SN 1996, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) 8 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Bị hại trong vụ án là cháu N.T.H.L. (SN 2004, trú tại xã Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội).

Theo cáo trạng truy tố và diễn biến tại phiên tòa cho thấy, bị cáo Lê Đình Duy là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Duy chỉ học hết lớp 6 rồi nghỉ học. Đến tuổi trưởng thành, cậu ta làm thuê, làm mướn kiếm tiền nuôi sống bản thân. Cuộc sống bình lặng của Duy cứ thế trôi qua cho tới ngày vì yêu "con nít" mà vướng vòng lao lý.

Tài liệu điều tra thể hiện, sau khi cha mẹ qua đời, Duy ghé nhà vợ chồng chị gái tên Lê Thị Hương ở xã Thượng Lâm (Mỹ Đức, Hà Nội) ở từ tháng 5/2016. Quá trình sinh sống tại đây, Duy có quen với cháu N.T.H.L.. Thấy cô bé hàng xóm đối diện nhà anh chị dù còn nhỏ tuổi nhưng xinh xắn, phổng phao, Duy đã đem lời tán tỉnh và được cháu L. đồng ý làm người yêu.

Đến khoảng 20h ngày 31/5/2017, Duy vào Facebook trên máy vi tính, nhắn tin cho cháu L. rủ sang nhà chị Hương gặp mình. Tuy nhiên, đến 23 giờ đêm mà người yêu nhí chưa sang gặp mình nên Duy mở cửa, sang nhà cháu L. tìm gặp.

Nửa đêm, đưa người yêu nhí về phòng làm

Bị cáo Lê Đình Duy tại phiên tòa xét xử

Tới nơi, Duy thấy cháu L. đang nằm ngủ ở phòng khách nên đi tới, vỗ nhẹ vào má người yêu để đánh thức. Khi cháu L. dậy, Duy dẫn cô bé sang nhà chị gái mình. Do cửa nhà đã khóa, cậu ta bảo người yêu nhí đứng ngoài đợi còn mình trèo tường vào bên trong lấy khóa mở cửa. Sau đó, cậu ta dẫn cháu L. lên tầng 2, vào phòng ngủ của mình. Tại đây, Duy và người yêu nhí lên giường nằm ôm nhau. Điều gì đến cũng đến, ít phút sau, Duy rủ bé gái hơn 12 tuổi làm chuyện “người lớn” cùng mình. Xong việc, đôi trẻ nằm ôm nhau ngủ.

Khoảng 0h30’ ngày 1/6/1979, anh Thẩm - chủ nhà và là anh rể của Duy đang ngồi xem tivi ở phòng khách thì nhận được điện thoại của anh Tâm (bố cháu L.). Qua điện thoại, anh Tâm cho anh Thẩm biết cháu L. đi chơi chưa về. Sau đó, anh Tâm nhờ anh Thẩm đi tìm cháu L. giúp mình. Nghe xong, anh Thẩm lấy xe máy, đi tìm cháu L. giúp hàng xóm mà không biết cô bé đang ở trong phòng em trai vợ mình. Sau một hồi đi tìm không thấy cháu L. đâu, anh Thẩm đành quay về nhà. Vừa về tới nhà, anh Thẩm thấy mất điện nên cầm đèn pin đi soi, kiểm tra nhà cửa.

Thấy anh rể cầm đèn pin đi soi kiểm tra nhà cửa, lúc đó Duy mới lo lắng bảo cháu L. mặc quần áo vào rồi chui xuống gầm giường trốn vì sợ người nhà biết chuyện. Sau đó, Duy ra cửa phòng nói chuyện với anh rể như không có chuyện gì xảy ra. Gặp nhau, anh Thẩm hỏi Duy: “Có con L. ở đây không”, Duy đáp: “Không”. Tuy nhiên, anh Thẩm không tin, liền cầm đèn pin soi vào phòng. Tại đây, chủ nhà phát hiện con gái hàng xóm đang trốn dưới gầm giường. Khi cháu L. chui ra, anh Thẩm hỏi em rể: “Chúng mày ngủ với nhau chưa, thế này thì chết rồi”. Bị hỏi, Duy và cháu L đều im lặng.

Khi thấy anh rể bảo gọi điện cho bố cháu L., Duy liền nói với anh rể: “Thôi anh cứ sang bên kia đi, coi như không biết gì”. Sau đó, anh Thẩm bảo Duy dẫn cháy L. đi ra đằng sau nhà để về. Khi đưa người yêu nhí về gần tới nhà cô bé, Duy quay gót về nhà mình ngủ. Trong khi đó, cháu L. về nhà gặp mẹ. Bị truy hỏi, cô bé đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ.

Sáng cùng ngày, mẹ cháu L. đã làm đơn trình báo tới cơ quan chức năng,

Theo đó, Duy bị cơ quan điều tra bắt khẩn cấp. Quá trình điều tra, cháu L. và Duy khai từ tháng 3/2017 đến 31/5/2017, cả hai đã “làm chuyện người lớn” với nhau nhiều lần tại nhà anh Thẩm hoặc nhà cháu L.

Tại phiên tòa, bị cáo Duy thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã nêu. Cũng tại phiên toàm mẹ cháu L. đề nghị bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần cho con gái mình theo quy định của pháp luật.

Khép lại phiên tòa, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên toàm HĐXX cho rằng dù bị hại tự nguyện song do cháu L. vẫn chưa đủ 13 tuổi nên hành vi của bị cáo phạm vào tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo đó, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Duy 8 năm tù giam về tội danh trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nửa đêm, đưa người yêu nhí về phòng làm "chuyện người lớn"