Nổi cơn thú tính, hiếp dâm bé gái hàng xóm

Thanh Phương| 09/12/2015 13:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 8-12, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Đông (SN 1951, ngụ xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, khoảng 11 giờ ngày 27-7, cháu N.P.T. (SN 2005, là hàng xóm của Nguyễn Văn Đông), được bố đẻ sai mang cá vừa đi đánh bắt về cho ông Đông ở cạnh nhà.

Nổi cơn thú tính, hiếp dâm bé gái hàng xóm

Bị cáo Đông trước vành móng ngựa

Lúc này, ông Đông đang làm việc ngoài vườn nên bảo cháu T. mang cá vào bếp. Do đã nảy sinh ý đồ hiếp dâm bé T. nên ông Đông bảo cháu bé lên nhà xem tivi để ông ra vườn hái quả về ăn. Cháu T. nghe lời liền đi qua buồng ngủ để lên phòng khách, ông Đông từ phía sau liền bế cháu T. lên giường rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Khi ông Đông đang thực hiện hành vi bỉ ổi, bất ngờ mẹ cháu T. qua nhà gọi con về thì T. liền chạy ra nói với mẹ “ông Đông vừa hiếp con”. Nghe vậy, mẹ T. đã tri hô hàng xóm tới chứng kiến sự việc, sau đó làm đơn trình báo cơ quan công an.

Mặc dù sự việc đã rõ ràng, thế nhưng tại phiên xét xử, người đàn ông 64 tuổi này vẫn quanh co chối tội, phủ nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, khi chủ tọa đưa ra những chứng cứ có được Đông đã cúi đầu khai nhận hành vi của mình.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đông 7 năm tù giam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nổi cơn thú tính, hiếp dâm bé gái hàng xóm