Nhóm người Trung Quốc dùng thẻ ATM giả để chiếm đoạt tài sản

Vũ Ba| 24/10/2018 07:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhóm đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt nam, sau đó sử dụng hàng chục thẻ ATM giả để rút tiền. Khi bị lực lượng công an vây bắt, 3 trong số 4 đối tượng đã tìm cách để trốn về nước.

Ngày 23/10, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử đối tượng Wang Da Sen (Vương Đại Sâm; SN 1981; trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 3/5/2018, Vương Đại Sâm bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang khi đang sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền tại cây ATM của một ngân hàng trên địa bàn TP Hạ Long. 

Theo kết quả điều tra, ngày 3/3/2018, đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu hàng không quốc tế Đà Nẵng mang theo các phôi thẻ ATM, thiết bị sao chép, ghi thông tin thẻ, máy tính laptop và các thiết bị điện tử nhằm sao chép thông tin thẻ ATM của khách hàng để làm thẻ giả rút tiền tại cây ATM của các ngân hàng tại Việt Nam.

Vương Đại Sâm đã lắp đặt thiết bị sao chép thông tin thẻ và làm các thẻ ATM giả để rút và chiếm đoạt tổng số tiền 510.500.000 đồng. 

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Vương Đại Sâm 14 năm tù giam.

Nhóm người Trung Quốc dùng thẻ ATM giả để chiếm đoạt tài sản

Nhóm đối tượng người Trung Quốc trước tòa

Trước đó, ngày 22/10, TAND tỉnh Quảng Ninh cũng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 4 đối tượng người Trung Quốc về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. 

Các đối tượng gồm: Zheng Ren Xian (Trịnh Nhân Hiền; SN 1990; trú tại số 25, phố Nam, thôn Lục Tiền, thị trấn Tượng Hồ, TP Chương Bình, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc); Li Dang Yang (Lý Đan Dương; SN 1989; trú số 17, đường Đông Thắng, khu Trường Sa, TP Khai Bình, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc); Wang Tao (Vương Đào; SN 1991; trú khu Tân La, TP Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc); Peng Yu He (Phùng Vũ Hòa; SN 1988; trú đường số 5, thôn Thủy Nguyên, khu Phúc Điển, TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc).

Theo cáo trạng truy tố, ngày 21/2, Trịnh Nhân Hiền, Lý Đan Dương, Vương Đào và Phùng Vũ Hòa đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường sông biên giới khu vực Móng Cái. Sau đó, nhóm này đi xe khách về TP Hạ Long và phân công nhau sử dụng các thẻ ATM giả chuẩn bị sẵn từ trước để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền tại các cây ATM.

 Chiều ngày 22/2/2018, Trịnh Nhân Hiền bị lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt quả tang khi đang sử dụng thẻ ATM giả rút tiền tại cây ATM của một ngân hàng trên địa bàn TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ của đối tượng này 29 chiếc thẻ ATM giả, 323 nhân dân tệ và số tiền 57.200.000 đồng.

Trong quá trình Trịnh Nhân Hiền thực hiện hành vi rút tiền thì bị lực lượng công an bắt quả tang, 3 đối tượng còn lại đã nhanh chống bỏ trốn. Chiều tối cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái bắt khẩn cấp Lý Đan Dương, Vương Đào và Phùng Vũ Hòa khi đang chuẩn bị xuất cảnh trái phép để bỏ trốn về Trung Quốc tại khu vực M1368(2)+500 thuộc khu 2, phường Ka Long, TP Móng Cái.

Căn cứ tài liệu trong hồ sơ và lời khai trước tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trịnh Nhân Hiền 4 năm 6 tháng tù giam, Phùng Vũ Hòa 5 năm 6 tháng tù giam, Vương  Đào 4 năm 6 tháng tù giam và Lí Đan Dương 5 năm tù giam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm người Trung Quốc dùng thẻ ATM giả để chiếm đoạt tài sản