Nhóm đối tượng gây hàng loạt vụ cướp giật lĩnh án

Hoàng Thiên Lý| 06/01/2015 18:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị nạn nhân cùng quần chúng nhân dân bắt giữ khi thực hiện cướp giật túi xách, giao cho cơ quan Công an, tại đây, các đối tượng khai đã thực hiện hàng chục vụ cướp giật tài sản khác.

Nhóm đối tượng gây hàng loạt vụ cướp giật lĩnh án

Các đối tượng tại phiên tòa

Ngày 6/1 TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Dũng (SN 1993, trú thôn Gò Sắn, xã Ninh Hưng, Ninh Hòa) 6 năm tù, Huỳnh Văn Trung (SN 1992, trú thôn Gò Sắn), Lê Anh Tuấn (SN 1995, trú thôn Nam, xã Ninh Tân, Ninh Hòa) mỗi bị cáo 4 năm tù, Lê Tấn Cường (SN 1995, trú thôn Gò Sắn) 3 năm tù cùng về tội cướp giật tài sản; Đặng Hải Long (SN 1989, trú 80/8/4 Đồng Nai, Nha Trang) 6 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/3/2013 Trung, Dũng điều khiển xe máy từ TX. Ninh Hòa vào TP. Nha Trang thuê trọ tại số 5B Dương Hiến Quyền. Khoảng 20h cùng ngày, Trung điều khiển xe máy chở Dũng đi lòng vòng quanh TP. Nha Trang tìm ai sơ hở thì cướp giật. Khi đến khu vực cây xăng đường Ngô Gia Tự, cả hai phát hiện chị Phạm Thị Kim Duyên đang điều khiển xe máy chạy cùng chiều phía trước, trên xe có treo một giỏ xách bên trong có 1 điện thoại di động hiệu Iphone 4 - 32GB, số tiền 506.000 đồng, Trung điều khiển xe áp sát để Dũng ngồi sau chồm qua giật giỏ xách trên của chị Duyên rồi bỏ chạy. Bị cướp, chị Duyên truy đuổi và được nhân dân hỗ trợ đã bắt được Trung và Dũng giao cơ quan cảnh sát.

Tại cơ quan điều tra, Trung và Dũng khai còn thực hiện 9 vụ cướp giật khác của các học sinh và người đi đường.

Ngoài việc cùng thực hiện với Trung, Dũng khai còn cùng Tuấn đi cướp giật. Theo đó, khoảng 20h ngày 4/2/2013 (nhằm 24 tết âm lịch) Dũng và Tuấn đi xe máy trên đường Cửu Long thấy 2 nữ sinh đi xe đạp điện đang sử dụng điện thoại, Tuấn điều khiển xe áp sát cướp giật chiếc điện thoại trên mang bán chia nhau tiêu xài.

Ngày 6/2/2013 (nhằm 26 tết âm lịch), Dũng và Tuấn đi trên đường 23/10 gần đèn giao thông Vĩnh Hiệp thấy 1 phụ nữ đi xe tay ga để giỏ xách dưới gác chân, cả hai áp sát giật giỏ xách trên, bên trong có 1 điện thoại và 1,4 triệu đồng. Tiếp đó, từ khoảng 20h đến 21h ngày 28/2/2013 hai đối tượng này liên tiếp thực hiện 3 vụ cướp giật khác.

Ngoài ra, Tuấn khai nhận từ khoảng 18h đến 21h ngày 6/3/2013 một mình Tuấn còn thực hiện 3 vụ cướp giật khác, và được Trung và Dũng đi theo hỗ trợ khoảng 16h30’ đến 21h ngày 28/2/2013 còn thực hiện 2 vụ khác. Không những vậy, Tuấn khai còn cùng Cường thực hiện thêm 4 vụ khác.

Còn Long là nhân viên tiệm cầm đồ tại 67 Đồng Nai, Nha Trang thì biết rõ nhóm Tuấn, Trung và Dũng đi cướp giật điện thoại mà có, nhưng vì hám lợi nên vẫn mua một số điện thoại của các tên này nên cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đối với các vụ cướp giật tài sản khác trong TP. Nha Trang do Dũng, Trung, Tuấn, Cường thực hiện trên các tuyến đường Lê Hồng Phong, đường 23/10, đại lộ Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Trãi. Hiện, cơ quan CSĐT đang tiến hành làm rõ các bị hại, nếu có căn cứ sẽ xử lý sau.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm đối tượng gây hàng loạt vụ cướp giật lĩnh án