Nhóm côn đồ hành hung PGĐ Sở GTVT hầu tòa

Hoàng Thiên Lý| 30/03/2015 17:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để trả thù ông Dần khi làm Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu công ty ngừng hoạt động vì không có giấy phép kinh doanh vận tải, Hạnh đã dẫn nhóm đàn em đến đánh "dằn mặt" ông này tại nhà riêng.

Chiều 30/3 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt các bị cáo liên quan đến vụ một ông chủ doanh nghiệp thuê nhóm đàn em "dằn mặt" Phó giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa. 

Theo đó, bị cáo Nguyễn Hữu Hạnh (Hạnh nhỏ, SN 1974, trú 13C Chí Linh, Nha Trang), Nguyễn Đức Thi (Cu nu, SN 1980, trú tổ 3, Vĩnh Điềm, hiện ở tổ 4, Ngọc Hội, Ngọc Hiệp, Nha Trang) mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đức Nhựt Sơn (SN 1996, trú 5 Chí Linh, Nha Trang), Phan Nhật Dũng (Chó lát, SN 1994, trú tổ 7 Lư Cấm, Ngọc Hiệp, Nha Trang) mỗi bị cáo 2 năm 3 tháng tù, Lê Quang Sang (Mập, Đùm, SN 1989, trú thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, Cam Lâm, hiện ở 52 Phong Châu, Nha Trang) 2 năm 2 tháng tù, Lê Thanh Nhàn (Bé hai, SN 1990, trú thôn Phước Thượng, hiện ở 52 Phong Châu, Nha Trang), Trần Thanh Tú (SN 1994, trú tổ 1, Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang), Nguyễn Võ Duy Sanh (SN 1986, trú tổ 12 Hòa Trung, Vĩnh Hòa, Nha Trang) mỗi bị cáo 2 năm tù, Huỳnh Ngọc Nhân (SN 1996, trú 3 Trần Thị Tính, hiện ở 6 Trần Quốc Toản, Nha Trang) 1 năm 7 tháng 15 ngày tù, Lê Thanh Hải (Su, SN 1996, trú 23/3 Trần Nhật Duật, hiện ở tổ 15 Ngọc Hội, Ngọc Hiệp, Nha Trang) 1 năm 7 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Nhóm côn đồ hành hung PGĐ Sở GTVT hầu tòa

Bị cáo Nguyễn Hữu Hạnh (thứ nhất từ trái qua) và đồng bọn trước vành móng ngựa.

Trước đó, khoảng 6h15’ ngày 23/10/2013 tại nhà ông Nguyễn Văn Dần, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa, số 258/9 Dã Tượng (Vĩnh Nguyên, Nha Trang) nhóm côn đồ do Nguyễn Hữu Hạnh cầm đầu cùng các tên Thi, Nhàn, Sang, Dũng, Tú, Nhân, Hải, Sơn, Sanh xông vào nhà ông Dần.

Thấy ông Dần từ trên lầu đi xuống đứng trên bậc thang, Sơn hỏi “Sao nợ tiền banh anh tôi mà không trả”, ông Dần trả lời “Mấy anh nhầm rồi, tôi không nợ tiền banh gì hết”. Ông Dần bước xuống thì Hạnh xông tới hỏi “Mày có phải là thằng Dần không?” đồng thời, xông vào tát vào mặt ông Dần.

Cả nhóm Thi, Sang, Dũng, Nhân, Hải cùng xông vào đánh, tát liên tục vào mặt, người khiến ông Dần lui về hướng bếp ăn té ngã. Tú, Sanh, Nhân đứng la hét nhằm kích động tinh thần, cảnh giới tại cửa. Thấy vậy, bà Đặng Thị Hương (vợ ông Dần) chạy lên lầu để gọi điện thoại báo công an, Sơn đuổi theo lớn tiếng nói “Bà cấm gọi điện cho công an” rồi Sơn đi xuống. Một lúc sau Hạnh nói “Thôi, đừng đánh nữa, được rồi!”. Cả nhóm dừng lại cùng lấy xe máy bỏ trốn.

Ngày 25/10/2013 ông Dần làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Làm việc tại cơ quan điều tra Hạnh khai nhận: Trước đó vào chiều ngày 22/10/2013, đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Văn Dần làm trưởng đoàn, đến kiểm tra tại văn phòng công ty TNHH dịch vụ Du lịch và Vận tải Tân Hoàng Long (công ty Tân Hoàng Long), số 18A Trần Hưng Đạo, Nha Trang. Công ty Tân Hoàng Long do vợ chồng Hạnh, Nguyễn Ngọc Hồng Vân làm chủ, thuê ông Võ Xuân Hào làm Giám đốc đại diện theo pháp luật, bà Vân làm Phó giám đốc công ty.

Quá trình làm việc, đoàn kiểm tra đã yêu cầu công ty ngừng hoạt động đến khi xuất trình được giấy phép kinh doanh vận tải, đồng thời đề nghị UBND TP Nha Trang chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, đình chỉ hoạt động của văn phòng công ty Tân Hoàng Long, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, đội CSGT TP Nha Trang, Thanh tra giao thông xử lý vi phạm các xe của công ty khi tham gia vận chuyển hành khách dưới mọi hình thức.

Khoảng 20h cùng ngày một xe khách của công ty bị cảnh sát giao thông giữ lại tại thị xã Ninh Hòa không cho lưu hành. Sau khi Hạnh cho nhân viên công ty trình giấy phép kinh doanh, đến khoảng 23h ngày 22/10/2013 thì xe được đi tiếp.

Vì bực tức việc ông Dần làm trưởng đoàn kiểm tra công ty của mình, nên từ khoảng 0h đến 5h ngày 23/10/2013 Hạnh đi nhậu cùng nhóm Thi, Nhàn, Sang, Dũng, Tú, Nhân, Hải, Sơn, Sanh, Trần Thị Kim Yến, Trương Thị Mai. Đến khoảng 5h30’ cùng ngày Hạnh cùng cả nhóm trên đi ăn sáng, uống cà phê tại quán vỉa hè khu vực đối diện khách sạn Hải Âu, trên đường Nguyễn Chánh. Tại đây, Sơn hỏi Hạnh “Anh có chuyện gì buồn cần em làm không?”, Hạnh nói “Có thằng này bữa giờ hành anh. Mấy đứa mày cứ ăn sáng, uống cà phê đi, tý anh dẫn xuống nhà nó đánh nó”. Biết Hạnh rủ đi đánh nhau nên cả nhóm đồng ý.

Làm việc tại cơ quan CSĐT Sơn, Thi, Nhàn, Sang, Dũng, Tú, Nhân, Hải, Sơn, Sanh thừa nhận đúng nội dung như trên. Hậu quả làm ông Dần bị sức khỏe giảm do thương tích gây nên là 16%.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm côn đồ hành hung PGĐ Sở GTVT hầu tòa