Nhóm bạn thân vào tù vì cướp tài sản

Hoài Thu| 05/04/2016 10:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa qua, TAND tỉnh Lai Châu đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lò Văn Hiệp và đồng bọn về tội “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Lai Châu, Lò Văn Hiệp, Lò Văn Hải, Lò Văn Tư, Lù Văn Đoán, Lò văn Khoản, Lò Văn Tươi (đều trú tại xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) là nhóm bạn thân, chuyên tụ tập nhậu nhẹt, ăn chơi.

Nhóm bạn thân vào tù vì cướp tài sản

6 bị cáo trước vành móng ngựa

Không có việc làm ổn định, lại lười lao động, nhóm Hiệp đi chơi rồi bàn nhau ra tay cướp giật tài sản của người đi đường lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 21h ngày 8/5/2015, cả nhóm đi xe tới đường liên thôn thuộc bản Noong Hẻo 1, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, giấu xe ở khúc cua rồi đi đến đoạn vắng người ngồi phục kích.

Khoảng 10 phút sau, cả nhóm phát hiện anh Phàn A Tỏn (trú xã Căn Co, huyện Sìn Hồ) đi xe máy tới. Lập tức, cả nhóm từ bụi rậm ào ra chặn xe anh Tỏn và hỏi, “Mày có tiền không, đưa ra đây”. Thấy anh Tỏn không trả lời, 6 đối tượng người cầm gậy, kẻ cầm đá lao vào đánh đập, cướp của anh Tỏn 80.000 đồng.

Quá hoảng sợ, anh Tỏn kêu cứu, hô hoán, cùng lúc, Tư, Tươi, Hiệp dắt xe anh Tỏn định bỏ chạy thì bị người dân phát hiện truy đuổi nên cả 6 bỏ xe anh Tỏn lại, chạy trốn.

Thoát nạn, anh Tỏn lập tức trình báo với cơ quan chức năng, cả 6 đối tượng sau đó lần lượt bị bắt.

Tại phiên tòa, mặc dù các bị cáo quanh co, chối tội, cho rằng mình bị ép cung, nhưng với các bằng chứng thuyết phục mà HĐXX đưa ra, cả 6 bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lò Văn Hiệp, Lò Văn Hải, Lù Văn Đoán mỗi người 9 năm tù, Lò Văn Tư, Lò Văn Khoản, Lò Văn Tươi mỗi người 8 năm tù đều về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 133, BLHS và buộc các bị cáo liên đới bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho bị hại Phàn A Tỏn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm bạn thân vào tù vì cướp tài sản