Nhặt được ma túy đem đi bán, hai thanh niên lãnh 33 năm tù

Hồng Phan| 12/09/2019 13:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhặt được ma túy của khách để quên, nhân viên quán karaoke đã lấy đưa cho bạn đem đi giao bán kiếm lời.

Sáng nay (12/9), TAND TPHCM đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Đoàn Ngọc Trung Hiếu (SN 1991, ngụ tại Đà Nẳng) 18 năm tù, Nguyễn Nhật (SN 1998, ngụ tại Quảng Ngãi) 15 năm tù về tội “ Mua bán trái phép chất ma tuý”.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, xâm phạm chính sách độc quyền về quản lý ma tuý của nhà nước, gây mất trật tự an toàn xã hội, cần xử lý nghiêm minh.

Nhặt được ma túy đem đi bán, hai thanh niên lãnh 33 năm tù

Hai bị cáo Ngọc Trung Hiếu và Nguyễn Nhật 

Theo cáo trạng, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 26/2/2019, tại trước nhà số 905 Trần Hưng Đạo thuộc quận 5, Công an quận 5 bắt quả tang Nguyễn Nhật đang cất giấu ma tuý. Thu giữ của Nhật 100 viên thuốc lắc trọng lượng 50g, loại MDMA.

Nhật khai số ma tuý trên của Đoàn Ngọc Trung Hiếu đưa cho Nhật. Số ma tuý này Nhật đem giao cho đối tượng tên Vũ (chưa rõ lai lịch) và lấy 15 triệu đồng. Đến 23 giờ 45 phút cùng ngày, Công an tiến hành khám xét nơi ở của Hiếu và Nhật tại chung cư The CBD thuộc quận 2. Tại đây, thu giữ được 99 viên thuốc lắc trọng lượng gần 50g, loại MDMA.

Tại CQĐT, Hiếu khai là nhân viên phục vụ quán karaoke trên đường Phạm Ngũ Lão- quận 1. Trước đó 1 tháng, Hiếu nhặt được một túi xách của khách đến hát. Trong túi xách có 200 viên thuốc lắc. Hiếu đem rao bán ma tuý cho tên Vũ, Vũ đồng ý mua với giá 150 ngàn đồng/viên. Sáng 26/2/2019, Hiếu đưa cho Nhật 100 viên thuốc lắc để đem giao cho tên Vũ và bị bắt như đã nêu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhặt được ma túy đem đi bán, hai thanh niên lãnh 33 năm tù