Nhân viên trường quốc tế kiêm… “đạo chích”

Đỗ Mến| 06/09/2013 13:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 6/9, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Quảng (SN 1984, quê Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) về 4 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Cáo trạng nêu rõ Quảng là nhân viên trường Quốc tế đa cấp Anh – Việt quản lý mạng thông tin và quản lý kho máy tính. Trong quá trình làm việc tại đây, Quảng nảy sinh ý định trộm cắp số máy tính được nhà trường giao để lấy tiền ăn tiêu và trả nợ. Từ ngày 1-10/12/2012, lợi dụng không ai để ý, Quảng đã lấy trộm 24 máy tính xách tay hiệu Dell đem đến cửa hàng cầm đồ Gia Huy của Nguyễn Giang Đông ở 184 đường Láng đặt vay 180 triệu đồng. Để qua mặt bảo vệ, mỗi lần thực hiện hành vi trộm cắp Quảng dùng túi xách để máy tính xách tay bên trong và ung dung bước ra ngoài cổng.

Ngày 22/10/2012, Văn phòng điều hành dự án trường Quốc tế đa cấp Anh – Việt thuộc Công ty cổ phần đầu tư Thiên Hương, địa chỉ ở một khu đô thị mới ở Hà Nội làm đơn trình báo gửi Công an phường Phúc Lợi. Số tài sản mà Quảng trộm cắp có trị giá 404 triệu đồng. Hiện tang vật đã được thu hồi trả lại bị hại.

Đối với Nguyễn Giang Đông, chủ cửa hiệu cầm đồ Gia Huy khi nhận cầm 24 máy tính do không biết đó là tài sản do Quảng phạm tội mà có nên cơ quan điều tra không đề nghị xử lý.

Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai nhân chứng, người liên quan và tang vật chứng thu giữ. Vì các lẽ trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án trên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân viên trường quốc tế kiêm… “đạo chích”